Syria ghi nhận số người thiệt mạng thấp nhất trong vòng 12 năm

VOV.VN - Đây là số liệu mới được Đài quan sát Nhân quyền Syria công bố trong bối cảnh bạo lực có chiều hướng giảm bớt ở Syria trong hai năm qua.

Theo thông tin được Đài quan sát Nhân quyền Syria công bố, khoảng 3.825 người đã thiệt mạng do xung đột bạo lực ở Syria trong năm 2022. Những nạn nhân thiệt mạng thuộc nhiều phe phái khác nhau, ngoài ra còn có khoảng 1.627 nạn nhân là dân thường, trong đó có 209 người thiệt mạng do bom mìn và vật liệu nổ từ chiến tranh.

Đây là số nạn nhân thấp nhất được ghi nhận hàng năm tại Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng tại nước này nổ ra vào năm 2011. Trước đó, Syria ghi nhận 3.882 nạn nhân thiệt mạng do xung đột bạo lực vào năm 2021, trong khi số nạn nhân cao nhất được ghi nhận vào năm 2014 với khoảng 111.000 người thiệt mạng.

Cũng theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, trong năm 2022 có 627 thành viên của lực lượng quân đội Syria và 217 chiến binh từ các nhóm trung thành với lực lượng này đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có khoảng 562 người thuộc tổ chức khủng bố IS, 387 thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria và 240 chiến binh của các phe phái đối lập đã thiệt mạng.

Được biết, cường độ của các trận chiến đã giảm dần trong hai năm qua ở một số khu vực của Syria, đặc biệt là ở tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc, nơi nhóm Hayat Tahrir al-Sham đang kiểm soát khoảng một nửa diện tích.

Kể từ khi bùng phát vào năm 2011, cuộc xung đột ở Syria đã khiến khoảng một nửa triệu người thiệt mạng, bên cạnh những thiệt hại lớn gây ra đối với cơ sở hạ tầng và nền kinh tế, đồng thời đẩy hơn một nửa dân số phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở trong hoặc ngoài Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán 3 bên ở Moscow - Dấu hiệu tích cực phá băng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria
Đàm phán 3 bên ở Moscow - Dấu hiệu tích cực phá băng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 11 năm, giới chức Quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa có cuộc đàm phán 3 bên tại thủ đô Moscow của Nga.

Đàm phán 3 bên ở Moscow - Dấu hiệu tích cực phá băng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Đàm phán 3 bên ở Moscow - Dấu hiệu tích cực phá băng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 11 năm, giới chức Quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa có cuộc đàm phán 3 bên tại thủ đô Moscow của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết khủng hoảng Syria theo các nghị quyết của LHQ
Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết khủng hoảng Syria theo các nghị quyết của LHQ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria theo các nghị quyết của Liên Hợp quốc, cuộc chiến chống khủng bố và sự trở lại an toàn của người tị nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết khủng hoảng Syria theo các nghị quyết của LHQ

Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết khủng hoảng Syria theo các nghị quyết của LHQ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria theo các nghị quyết của Liên Hợp quốc, cuộc chiến chống khủng bố và sự trở lại an toàn của người tị nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với Nga để sử dụng không phận Syria
Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với Nga để sử dụng không phận Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, nước này đang đàm phán với Nga để sử dụng không phận miền Bắc Syria cho một chiến dịch quân sự xuyên biên giới nhằm chống lại Lực lượng Bảo vệ người Kurd tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với Nga để sử dụng không phận Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với Nga để sử dụng không phận Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, nước này đang đàm phán với Nga để sử dụng không phận miền Bắc Syria cho một chiến dịch quân sự xuyên biên giới nhằm chống lại Lực lượng Bảo vệ người Kurd tại Syria.