Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc

(VOV) -Đây là lần đầu tiên LHQ đề cập tới trách nhiệm của các nhóm vũ trang đối lập về những xung đột tại Syria.

Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 10/9 công bố một báo cáo kết luận rằng, tình trạng vi phạm nhân quyền tại Syria có phần lỗi của cả phe đối lập chứ không riêng của chính phủ nước như một số nước phương Tây cáo buộc.

Phe đối lập tại Syria (Ảnh: IBTimes)

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Faysal Khabbaz-Hamoui cho biết, đây là lần đầu tiên Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đề cập tới trách nhiệm của các nhóm vũ trang đối lập tại Syria trong những xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Faysal Khabbaz-Hamoui nói: “Đây là một tín hiệu tốt vì ngài Tổng Thư ký Ban Ki-moon và Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pilay đã lần đầu tiên nêu lên trách nhiệm của cả hai phía, đặc biệt là phe đối lập”.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 11/9 tại Geneva, Thụy Sỹ, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay nhắc lại rằng, những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Syria có thể bị qui vào tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người.

Cũng tham gia cuộc họp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu xét xử những vi phạm nhân quyền tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq
Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq

(VOV) -Những quả đạn pháo bắn từ phía Syria rơi xuống khu dân cư ở trung tâm thành phố Al-Qaim của Iraq

Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq

Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq

(VOV) -Những quả đạn pháo bắn từ phía Syria rơi xuống khu dân cư ở trung tâm thành phố Al-Qaim của Iraq

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria
Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Quân đội chính phủ Syria tấn công mạnh mẽ tại Aleppo
Quân đội chính phủ Syria tấn công mạnh mẽ tại Aleppo

(VOV) - Cuộc không kích của quân đội Syria nhằm vào quận Hananu, khu vực phía Đông Aleppo đang nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng đối lập.

Quân đội chính phủ Syria tấn công mạnh mẽ tại Aleppo

Quân đội chính phủ Syria tấn công mạnh mẽ tại Aleppo

(VOV) - Cuộc không kích của quân đội Syria nhằm vào quận Hananu, khu vực phía Đông Aleppo đang nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng đối lập.

Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria
Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria

Bộ ngoại giao Ai Cập thông báo nhóm liên lạc khu vực đầu tiên về vấn đề Syria đã có mặt cho buổi họp lần đầu tiên tại thủ đô Cairo.

Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria

Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria

Bộ ngoại giao Ai Cập thông báo nhóm liên lạc khu vực đầu tiên về vấn đề Syria đã có mặt cho buổi họp lần đầu tiên tại thủ đô Cairo.