Syria hoang tàn vì chiến tranh, ông Assad tính làm ăn với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 16/12, Tổng thống Assad tiết lộ ông đang tính đến việc sẽ tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc để tái thiết Syria.

Tổng thống Bashar al-Assad tiết lộ rằng ông đã có một số cuộc trao đổi với Trung Quốc để bàn về việc tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Syria đang tìm kiếm các khoản hỗ trợ để tái thiết đất nước sau 8 năm nội chiến và Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng trong khu vực.

Tổng thống Syria Assad. Ảnh: AP

Tổng thống Assad cho biết ông đã đề xuất một số dự án với Bắc Kinh với hy vọng sẽ huy động được một khoản đầu tư nhằm tái thiết Syria.

"Chúng tôi có những lợi ích chung. Sáng kiến đó đem lại lợi ích cho Trung Quốc, Syria và tất cả các quốc gia trong dự án này", kênh Phoenix TV của Trung Quốc cho biết.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đang nỗ lực nối lại mối quan hệ thương mại trong lịch sử với Trung Đông qua sáng kiến Vành đai và Con đường - một dự án đầu tư nước ngoài trị giá 1.000 tỷ USD.

Trung Quốc hiện đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong khu vực khi ký nhiều thỏa thuận với Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia và một số quốc gia khác.

Trong khi đó, Syria - một quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ lần đầu tiên được mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Sáng kiến này hồi tháng 4/2019.

"Chúng tôi đã đề xuất khoảng 6 dự án với chính phủ Trung Quốc, phù hợp với các tiêu chí trong Sáng kiến Vành đai và Con đường. Chúng tôi đang chờ đợi để nghe xem họ sẽ thấy dự án nào phù hợp", Tổng thống Assad khẳng định trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/12.

Nhà lãnh đạo Syria cũng cho biết thêm: "Tôi cho rằng khi dự án hạ tầng này phát triển, việc con đường tơ lụa đi qua Syria là một kết quả được báo trước bởi đây không phải là một con đường mà bạn chỉ vẽ trên một tấm bản đồ".

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 8 năm ở Syria đã khiến nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia này bị phá hủy nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại của những công trình bị phá hủy này là 388 tỷ USD trong khi tổn thất với GDP của Syria là 268 tỷ USD.

Hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng Syria sẽ cần ít nhất 1 thập kỷ để tái thiết lại những cơ sở hạ tầng bị chiến tranh phá hủy.

EU - nguồn hỗ trợ lớn nhất của Syria đã cảnh báo rằng khối này sẽ chỉ cung cấp các khoản viện trợ để tái thiết Syria nếu có một "sự chuyển giao chính trị" mà theo đó Tổng thống Assad sẽ phải từ chức.

Mỹ cũng áp một số lệnh trừng phạt lên Damascus, đồng thời cảnh báo các cá nhân và thực thể trong ngành vận chuyển rằng nếu họ làm ăn với chính phủ Syria thì tức là đã vi phạm các lệnh trừng phạt này.

Iran, Nga và các đồng minh của Tổng thống Assad đã cung cấp một số gói hỗ trợ tài chính cho Syria để đổi lấy các nguồn tài nguyên và sự hiện diện quân sự lâu dài tại quốc gia Trung Đông này.

Syria đang nỗ lực khuyến khích 6 triệu người tị nạn của nước này hồi hương song quá trình tái thiết sẽ phải bắt đầu thực hiện để có thể cung cấp chỗ ở cho họ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: EU nên tăng quĩ hỗ trợ cho người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ: EU nên tăng quĩ hỗ trợ cho người tị nạn Syria

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho rằng Liên minh châu Âu nên chi nhiều hơn so với con số 6,6 tỉ USD Mỹ đã phân bổ để hỗ trợ người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ: EU nên tăng quĩ hỗ trợ cho người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ: EU nên tăng quĩ hỗ trợ cho người tị nạn Syria

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho rằng Liên minh châu Âu nên chi nhiều hơn so với con số 6,6 tỉ USD Mỹ đã phân bổ để hỗ trợ người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Assad tố Mỹ bán dầu “ăn cắp” của Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Assad tố Mỹ bán dầu “ăn cắp” của Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tổng thống Assad cho rằng, có hàng nghìn binh sỹ Mỹ, trong đó có cả nhân viên từ các công ty tư nhân hiện đang ở trên lãnh thổ Syria.

Tổng thống Assad tố Mỹ bán dầu “ăn cắp” của Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Assad tố Mỹ bán dầu “ăn cắp” của Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tổng thống Assad cho rằng, có hàng nghìn binh sỹ Mỹ, trong đó có cả nhân viên từ các công ty tư nhân hiện đang ở trên lãnh thổ Syria.

Mỹ có hàng nghìn binh sỹ tại Syria chứ không phải vài trăm như thông tin
Mỹ có hàng nghìn binh sỹ tại Syria chứ không phải vài trăm như thông tin

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, có tới hàng nghìn binh sỹ Mỹ tại nước này chứ không phải vài trăm như thông tin của Mỹ.

Mỹ có hàng nghìn binh sỹ tại Syria chứ không phải vài trăm như thông tin

Mỹ có hàng nghìn binh sỹ tại Syria chứ không phải vài trăm như thông tin

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, có tới hàng nghìn binh sỹ Mỹ tại nước này chứ không phải vài trăm như thông tin của Mỹ.

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria
Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

VOV.VN - Phần lớn các giếng dầu ở đông bắc Syria vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Mỹ và các lực người vũ trang người Kurd.

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

VOV.VN - Phần lớn các giếng dầu ở đông bắc Syria vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Mỹ và các lực người vũ trang người Kurd.

Nga “nắm thóp” Mỹ khi tìm được tên lửa Tomahawk ở Syria?
Nga “nắm thóp” Mỹ khi tìm được tên lửa Tomahawk ở Syria?

VOV.VN - Việc “giải phẫu” Tomahawk mà Mỹ phóng ở Syria liệu có giúp Nga tìm được những biện pháp hiệu quả hơn đối phó với loại tên lửa này?

Nga “nắm thóp” Mỹ khi tìm được tên lửa Tomahawk ở Syria?

Nga “nắm thóp” Mỹ khi tìm được tên lửa Tomahawk ở Syria?

VOV.VN - Việc “giải phẫu” Tomahawk mà Mỹ phóng ở Syria liệu có giúp Nga tìm được những biện pháp hiệu quả hơn đối phó với loại tên lửa này?