Syria nhận chuyến hàng cứu trợ lớn nhất trong 5 năm

VOV.VN - Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, chuyến hàng cứu trợ này gồm 65 xe tải chở lương thực, thuốc men và thiết bị y tế.

Chuyến hàng cứu trợ nhân đạo lớn nhất được thực hiện kể từ khi cuộc xung đột tại Syria bùng phát năm 2011 hôm qua (21/4) đã tới được thành phố Rastane, thuộc tỉnh miền Trung Homs ở Syria.

Xe chở hàng cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế. (Ảnh: ICRC)

Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, chuyến hàng cứu trợ này gồm 65 xe tải chở lương thực, thuốc men và thiết bị y tế.

Rastane là một thành phố do phe đối lập Syria kiểm soát từ năm 2012. Các cuộc giao tranh thường xuyên giữa quân đội chính phủ và phe đối lập Syria đã khiến 120.000 người dân tại đây bị mắc kẹt, trong khi các nhân viên cứu trợ cũng không thể tiếp cận khu vực.

Cũng trong ngày 21/4, Liên Hợp Quốc đã tiến hành đợt sơ tán khẩn cấp lớn nhất khoảng 500 người ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây nghiêm trọng ở Syria.

Hoạt động diễn ra tại các thị trấn Zabadani và Madaya do phe đối lập kiểm soát gần thủ đô Damascus, cùng 2 thị trấn khác là Fua và Kefraya thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này do Chính phủ kiểm soát.

Tuy nhiên, theo Liên Hợp Quốc, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và sơ tán người dân tại những vùng chiến sự gặp nhiều khó khăn do xung đột vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi đầu năm.

Trong khi cả Mỹ và Nga đang nỗ lực thúc đẩy các bên duy trì lệnh ngừng bắn, thì các cuộc đàm phán về hòa bình Syria tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ lại đang lâm vào bế tắc sau khi tất cả các đại diện đối lập rút khỏi bàn đàm phán, với lý do tình hình an ninh và nhân đạo xuống cấp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria
Trung Quốc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria

VOV.VN - Trung Quốc nhấn mạnh, các bên tham chiến tại Syria cần tiếp tục tham gia đàm phán để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria.

Trung Quốc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria

Trung Quốc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria

VOV.VN - Trung Quốc nhấn mạnh, các bên tham chiến tại Syria cần tiếp tục tham gia đàm phán để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria.

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn
Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã xác nhận thông tin khi thừa nhận, các cuộc hòa đàm đang lâm vào bế tắc. 

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã xác nhận thông tin khi thừa nhận, các cuộc hòa đàm đang lâm vào bế tắc. 

Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria
Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria

VOV.VN - Theo Tổng thống Obama, Mỹ và Nga cần thống nhất lộ trình chính trị, hướng tới một mục tiêu chung mới có thể giúp ổn định tình hình Syria.

Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria

Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria

VOV.VN - Theo Tổng thống Obama, Mỹ và Nga cần thống nhất lộ trình chính trị, hướng tới một mục tiêu chung mới có thể giúp ổn định tình hình Syria.

Hơn 40.000 người Syria chạy trốn do giao tranh ở Aleppo
Hơn 40.000 người Syria chạy trốn do giao tranh ở Aleppo

VOV.VN -Ngày 20/4, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về số phận của hơn 40.000 người Syria bỏ nhà đi lánh nạn do giao tranh leo thang gần Aleppo, miền Bắc Syria.

Hơn 40.000 người Syria chạy trốn do giao tranh ở Aleppo

Hơn 40.000 người Syria chạy trốn do giao tranh ở Aleppo

VOV.VN -Ngày 20/4, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về số phận của hơn 40.000 người Syria bỏ nhà đi lánh nạn do giao tranh leo thang gần Aleppo, miền Bắc Syria.

Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria
Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/4 tuyên bố, một số “thành phần chính trị” đang tìm cách làm chệch hướng hòa đàm Syria.

Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria

Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/4 tuyên bố, một số “thành phần chính trị” đang tìm cách làm chệch hướng hòa đàm Syria.