Syria sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước các cuộc tấn công của Mỹ

VOV.VN - Syria cho biết, nước này sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ, tương tự như vụ tấn công hồi tháng 4 vừa qua.

Syria sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ nước này tương tự như vụ tấn công hồi tháng 4 vừa qua. Lời cảnh báo này đã được Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đưa ra hôm 3/7 khi phát biểu trước báo giới tại Damacus.

Hệ thống Panstri-S1 của Nga có khả năng bắn hạ máy bay đặt tại Palmyra, Syria. Ảnh: CNN

“Chúng tôi không lấy gì làm bất ngờ nếu Mỹ tiếp tục tấn công nhằm vào Syria. Nhưng họ nên tính đến khả năng bị đáp trả và cần phải nhận thức được rằng phản ứng từ Syria và từ đồng minh của Syria, sẽ rất khác so với trước đây”, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad nói.

Mỹ từng có hành động can thiệp quân sự trực tiếp nhằm vào Syria hồi tháng 4 vừa qua, khi phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân al-Shayrat, một động thái được cho là nhằm đáp trả cáo buộc quân đội Syria dùng căn cứ này để phát động tấn công hóa học vào thị trấn Khan Sheikhun, Tây Bắc Syria, nơi phe đối lập kiểm soát.

Chính phủ Syria ngày 1/7 vừa qua đã bác bỏ báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), kết luận rằng chất độc thần kinh bị cấm sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công hồi tháng 4 tại miền Bắc Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cũng vừa một lần nữa lên tiếng phủ nhận kết quả điều tra kể trên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon
Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng lên tại khu trại tị nạn al-Raed của người Syria tại Lebanon, làm ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon

Cháy trại tị nạn của người Syria ở Lebanon

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng lên tại khu trại tị nạn al-Raed của người Syria tại Lebanon, làm ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria
Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 1/7 tiếp tục tiến hành vụ không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Syria tại khu vực phía Bắc Cao nguyên Golan.

Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria

Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 1/7 tiếp tục tiến hành vụ không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Syria tại khu vực phía Bắc Cao nguyên Golan.

Syria ngăn chặn âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô
Syria ngăn chặn âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô

Lực lượng an ninh Syria hôm 2/7 ngăn chặn được 2 trong 3 xe bom âm mưu tấn công liên hoàn tại trung tâm thủ đô nước này.

Syria ngăn chặn âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô

Syria ngăn chặn âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô

Lực lượng an ninh Syria hôm 2/7 ngăn chặn được 2 trong 3 xe bom âm mưu tấn công liên hoàn tại trung tâm thủ đô nước này.

“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”
“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cảnh báo Syria và Lebabon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của nhà nước Do Thái.

“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”

“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cảnh báo Syria và Lebabon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của nhà nước Do Thái.

Đánh bom xe tại thủ đô Syria, hơn 20 người thương vong
Đánh bom xe tại thủ đô Syria, hơn 20 người thương vong

VOV.VN - Ngày 2/7, một xe bom đã phát nổ tại quảng trường trung tâm thủ đô của Syria làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Đánh bom xe tại thủ đô Syria, hơn 20 người thương vong

Đánh bom xe tại thủ đô Syria, hơn 20 người thương vong

VOV.VN - Ngày 2/7, một xe bom đã phát nổ tại quảng trường trung tâm thủ đô của Syria làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học
Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria vừa bác bỏ cáo buộc của 1 nhóm phiến quân đối lập rằng quân đội nước này đã tấn công họ bằng vũ khí hóa học.

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria vừa bác bỏ cáo buộc của 1 nhóm phiến quân đối lập rằng quân đội nước này đã tấn công họ bằng vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria
Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và lực lượng đối lập Syria, “kẻ tung, người hứng”, một lần nữa tố cáo quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và lực lượng đối lập Syria, “kẻ tung, người hứng”, một lần nữa tố cáo quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học.