Syria triển khai quân khi Mỹ rút

VOV.VN - Truyền thông Syria cho biết, các đơn vị quân đội nước này đang tiến về vùng nông thôn phía đông Deir al-Zour để bắt đầu một chiến dịch quân sự mới. 

Thời báo Syria cho biết, quân đội đã rút một phần lực lượng khỏi vùng lân cận tỉnh Idlib về phía đông. Quân tiếp viện và các đơn vị của quân đội Syria cùng các lực lượng đồng minh đã đến phía đông Deir al-Zour.

Hàng trăm nhân viên quân sự đã di chuyển cùng với các thiết bị quân sự, đạn dược và vũ khí hạng nặng tập trung ở hai thành phố Bokamal và Al-Miyadin.

Hành động này được dự báo sẽ bắt đầu một chiến dịch quân sự ở khu vực phía đông Euphrates nhằm chống lại Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Quyết định triển khai quân của Syria đưa ra khi Mỹ quyết định rút khỏi phía đông sông Euphrates, phần lớn do Lực lượng Dân chủ Syria đang kiểm soát.

Quân đội Syria triển khai quân về phía đông. (Ảnh RT)

Ở phía đông, các đơn vị bảo vệ người Kurd khẳng định sẵn sàng hợp tác với lực lượng chính phủ Syria để đẩy lùi Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Hội đồng Dân chủ Syria cho biết hôm thứ Sáu rằng các lực lượng của họ có thể buộc phải rút khỏi Deir al-Zour nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria.

Trong một động thái liên quan, ngày 23/12, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gửi quân tiếp viện đến các khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria.

Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, Rami Abdul Rahman cho biết, khoảng 35 xe tăng và vũ khí hạng nặng khác đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận thông tin này và cho biết các lực lượng này đang được điều động đến để củng cố các đơn vị quân đội ở biên giới với Syria.

Quân đội thổ Nhĩ Kỳ tăng cường ở biên giới Syria. (Ảnh: Alkhaleejonline)

Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe dọa sẽ khởi động một chiến dịch quân sự mới chống lại các đơn vị bảo vệ người Kurd ở miền bắc Syria.

Người Kurd lo ngại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện các cuộc tấn công chống lại họ sau khi Mỹ rút quân theo kế hoạch. Các quan chức người Kurd đã cảnh báo trong hai ngày qua rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ đều có nghĩa là rút các chiến binh người Kurd khỏi mặt trận chiến đấu cuối cùng chống lại tổ chức khủng bố al-Qaeda ở tỉnh Deir al-Zour phía đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ rút quân khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dọn sạch tàn dư IS
Mỹ rút quân khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dọn sạch tàn dư IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhận công việc dọn sạch tàn dư của IS sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria.

Mỹ rút quân khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dọn sạch tàn dư IS

Mỹ rút quân khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dọn sạch tàn dư IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhận công việc dọn sạch tàn dư của IS sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria.

Sau khi Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ dọa “chôn vùi” người Kurd ở Syria
Sau khi Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ dọa “chôn vùi” người Kurd ở Syria

VOV.VN - Chỉ một ngày sau tuyên bố Mỹ rút quân khỏi Syria của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sẽ “chôn vùi” người Kurd ở đây.

Sau khi Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ dọa “chôn vùi” người Kurd ở Syria

Sau khi Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ dọa “chôn vùi” người Kurd ở Syria

VOV.VN - Chỉ một ngày sau tuyên bố Mỹ rút quân khỏi Syria của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sẽ “chôn vùi” người Kurd ở đây.

Vì sao Mỹ rút quân khỏi Syria là “cú đòn đau đớn” với đồng minh Israel?
Vì sao Mỹ rút quân khỏi Syria là “cú đòn đau đớn” với đồng minh Israel?

VOV.VN - Với việc Mỹ rút quân khỏi Syria, Israel nơm nớp lo ngại bị bỏ lại đằng sau trong chiến dịch kiềm chế sự mở rộng ảnh hưởng của Iran.

Vì sao Mỹ rút quân khỏi Syria là “cú đòn đau đớn” với đồng minh Israel?

Vì sao Mỹ rút quân khỏi Syria là “cú đòn đau đớn” với đồng minh Israel?

VOV.VN - Với việc Mỹ rút quân khỏi Syria, Israel nơm nớp lo ngại bị bỏ lại đằng sau trong chiến dịch kiềm chế sự mở rộng ảnh hưởng của Iran.

Sau khi Mỹ rút khỏi Syria, gần 3.200 tù nhân IS sẽ được thả?
Sau khi Mỹ rút khỏi Syria, gần 3.200 tù nhân IS sẽ được thả?

VOV.VN - Liên minh người Kurd được Mỹ ủng hộ ở Syria đang thảo luận thả 3.200 tù nhân IS sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi đây.

Sau khi Mỹ rút khỏi Syria, gần 3.200 tù nhân IS sẽ được thả?

Sau khi Mỹ rút khỏi Syria, gần 3.200 tù nhân IS sẽ được thả?

VOV.VN - Liên minh người Kurd được Mỹ ủng hộ ở Syria đang thảo luận thả 3.200 tù nhân IS sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi đây.

Gần 300.000 người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương
Gần 300.000 người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những chiến dịch quân sự của nước này chống lại người Kurd đã mở ra cơ hội cho người tị nạn Syria hồi hương.

Gần 300.000 người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương

Gần 300.000 người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những chiến dịch quân sự của nước này chống lại người Kurd đã mở ra cơ hội cho người tị nạn Syria hồi hương.