Syria trình kế hoạch mới đưa vũ khí hóa học ra khỏi đất nước

VOV.VN - Tiến trình vận chuyển các chất hóa học ra khỏi nước này đang gặp nhiều khó khăn do xung đột và giao tranh.

Liên Hợp Quốc ngày 4/3 cho biết, Syria đã chuyển được khoảng 1/3 kho vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ nước này và vừa trình 1 kế hoạch mới để đưa những chất hóa học nguy hiểm nhất ra nước ngoài phá hủy vào tháng 4/2014.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Nesirky cho biết, Syria vừa trình lên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) 1 đề xuất đã được chỉnh sửa nhằm hoàn thiện việc đưa toàn bộ vũ khí hóa học và nguyên liệu chế tạo vũ khí hóa học ra khỏi nước này. 

Một chiếc tàu của Đan Mạch tham gia vận chuyển vũ khí hoá học ra khỏi Syria (Ảnh AFP)

Cuối năm 2013, Syria đã hoàn thành việc phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học song tiến trình vận chuyển các chất hóa học ra khỏi nước này đang gặp nhiều khó khăn do xung đột và giao tranh. Syria đã 2 lần chậm trễ các mốc thời gian trong kế hoạch vận chuyển các chất chế tạo vũ khí hóa học ra khỏi đây. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học bày tỏ hy vọng kế hoạch giải trừ hoàn toàn vũ khí hóa học của Syria vẫn có thể hoàn thành vào tháng 6 tới.

Trong khi đó, Phái bộ chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cũng xác minh rằng, đã có thêm 2 khoang chứa các chất hóa học vừa rời khỏi cảng Latakia của Syria, trong đó có 1 khoang chứa lượng lớn khí độc Iperit (mustard gas), chất độc hại hàng đầu trong nhóm vũ khí hóa học.

Đến nay đã có 6 khoang, tương đương với hơn 35% vũ khí hóa học được đưa ra khỏi nước này để đem đi phá hủy. Ông Nesirky cũng cho biết, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã xác minh việc Syria tự phá hủy trong nước hơn 93% trữ lượng Isopropanol, một trong hai thành phần chính của chất độc sarin.

Dự kiến, Điều phối viên đặc biệt của Phái bộ chung Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, bà Sigrid Kaag sẽ báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/3 về chương trình vũ khí hóa học của Syria./. 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học
Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo đó công việc này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 tới.

Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học

Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo đó công việc này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 tới.

EU cấp 12 triệu euro để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
EU cấp 12 triệu euro để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Ngày 17/2, EU đã chuyển 12 triệu euro cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, nhằm hỗ trợ tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria.

EU cấp 12 triệu euro để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

EU cấp 12 triệu euro để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Ngày 17/2, EU đã chuyển 12 triệu euro cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, nhằm hỗ trợ tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria.

Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được
Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được

VOV.VN - Syria có thể hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào cuối tháng 6 như lộ trình đề ra.

Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được

Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được

VOV.VN - Syria có thể hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào cuối tháng 6 như lộ trình đề ra.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria
Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.

Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học
Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh, cần coi trọng vấn đề an ninh sau khi Syria bỏ lỡ hạn chót về di dời vũ khí hóa học.

Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học

Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh, cần coi trọng vấn đề an ninh sau khi Syria bỏ lỡ hạn chót về di dời vũ khí hóa học.