Tài sản của các tỷ phú Trung Quốc tăng mạnh trong đại dịch

VOV.VN - Theo báo cáo công bố ngày 7/10, tổng giá trị tài sản của giới tỷ phú thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong đó số tỷ phú của Trung Quốc cũng lập kỷ lục mới.

Báo cáo mới của ngân hàng Thụy Sỹ (UBS) và công ty kiểm toán PwC (PRICE WATER HOUSE COOPERS) cho thấy, tính từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, trong tổng số 2189 tỷ phú có tổng tài sản từ 1 tỷ USD trở lên trên toàn cầu, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tới 831 người, chiếm 38%, nhiều nhất thế giới. Trong đó, riêng Trung Quốc đại lục có tới 415 tỷ phú, tài sản chiếm 50% khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 17% toàn cầu, cao hơn mức 11% của năm 2018.

Đáng chú ý, tổng tài sản của các tỷ phú Trung Quốc đạt gần 1700 tỷ USD, tăng mạnh 71% so với năm 2018, trong đó có tới 98% là những tỷ phú tự thân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Cũng theo báo cáo, tổng giá trị tài sản của giới tỷ phú thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục trong đại dịch Covid-19. Tổng giá trị tài sản của hơn 2.000 tỷ phú này chiếm khoảng 98% tổng giá trị tài sản của các tỷ phú thế giới và tăng 27% trong những tháng đầu bùng phát đại dịch Covid-19, mức tăng nhanh nhất trong gần 10 năm trở lại đây.

Tính đến tháng 7 vừa qua, tài sản của các tỷ phú thế giới lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ USD, đạt 10.200 tỷ USD. Thống kê cũng cho thấy giá trị tài sản của các các tỷ phú thế giới đã tăng từ 5 - 10 lần trong 25 năm qua.

Ngoài ra, trong thời gian từ 7/4 đến 31/7/2020, tài sản của các tỷ phú trong các ngành công nghiệp đã tăng ở mức hai con số, đặc biệt là các tỷ phú thuộc các lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe... có tổng giá trị tài sản tăng từ 36 - 44%.

Đại dịch đã thúc đẩy xu hướng phát triển của các doanh nghiệp công nghệ, chăm sóc sức khỏe cũng như những người có tư duy đổi mới, đưa tỷ phú của những lĩnh vực này vượt lên trên những tỷ phú trong các lĩnh vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Bắc (Trung Quốc) đón lượng khách du lịch bằng 76% dịp Quốc khánh năm 2019
Hồ Bắc (Trung Quốc) đón lượng khách du lịch bằng 76% dịp Quốc khánh năm 2019

VOV.VN - Trong 7 ngày Tuần lễ Vàng Quốc khánh năm nay, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi từng là tâm dịch Covid-19 trên toàn cầu đã đón hơn 2 triệu lượt khách chỉ riêng tại 30 điểm du lịch trọng điểm. 

Hồ Bắc (Trung Quốc) đón lượng khách du lịch bằng 76% dịp Quốc khánh năm 2019

Hồ Bắc (Trung Quốc) đón lượng khách du lịch bằng 76% dịp Quốc khánh năm 2019

VOV.VN - Trong 7 ngày Tuần lễ Vàng Quốc khánh năm nay, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi từng là tâm dịch Covid-19 trên toàn cầu đã đón hơn 2 triệu lượt khách chỉ riêng tại 30 điểm du lịch trọng điểm. 

Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19
Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19

VOV.VN - Các con số thống kê liên quan tới Covid-19 là một trong những yếu tố làm “lung lay” vị thế của ông Trump đối với cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19

Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19

VOV.VN - Các con số thống kê liên quan tới Covid-19 là một trong những yếu tố làm “lung lay” vị thế của ông Trump đối với cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

WHO chưa thể cử đội điều tra về nguồn gốc Covid-19 đến Trung Quốc
WHO chưa thể cử đội điều tra về nguồn gốc Covid-19 đến Trung Quốc

VOV.VN - Đội điều tra của WHO vẫn chưa thể đến Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh này do danh sách vẫn chưa được Trung Quốc thông qua.

WHO chưa thể cử đội điều tra về nguồn gốc Covid-19 đến Trung Quốc

WHO chưa thể cử đội điều tra về nguồn gốc Covid-19 đến Trung Quốc

VOV.VN - Đội điều tra của WHO vẫn chưa thể đến Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh này do danh sách vẫn chưa được Trung Quốc thông qua.