Taliban bác bỏ cáo buộc vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda

VOV.VN - Lực lượng Taliban tại Afghanistan vừa lên tiếng bác bỏ một báo cáo của một nhóm giám sát thuộc Liên Hợp Quốc cho rằng, nhóm này vẫn đang duy trì mối quan hệ liên minh chặt chẽ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Taliban cho rằng báo cáo này được tổng hợp từ "những thông tin sai lệch" và được hình thành dựa trên quan điểm của Hội đồng Bảo an  Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi bác bỏ báo cáo này. Đáng tiếc, nó được xây dựng dựa trên các thông tin sai lệch của các nhóm thù địch và khai thác quan điểm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, thông cáo của người phát ngôn Taliban viết. Nhóm vũ trang Afghanistan còn gọi văn bản vừa được công bố là thiên vị, khiến "dư luận đặt ra câu hỏi về tính vô tư của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và phá hoại uy tín quốc tế của tổ chức này".

Taliban lên tiếng sau khi Nhóm Giám sát Trừng phạt và Hỗ trợ Phân tích của Liên Hợp Quốc đưa ra những đánh giá mới liên quan tới tình hình tại các quận, huyện nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, cũng như khu vực đang có tranh chấp ở Afghanistan. Trong đó, báo cáo cho rằng nhiều lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda hiện đang cư trú tại khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan, và lực lượng nòng cốt vẫn tham gia và hợp tác chặt chẽ với nhóm al-Qaeda ở Tiểu lục địa Ấn Độ.

Nhóm điều tra của Liên Hợp Quốc nhận định Al-Qaeda vẫn duy trì liên lạc với Taliban nhưng đã giảm liên lạc công khai với giới lãnh đạo Taliban nhằm "không gây nguy hiểm cho vị thế ngoại giao của Taliban trong thỏa thuận Hòa bình Doha".

Hồi tháng 2/2020, Taliban ký thỏa thuận hòa bình với Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở đường cho việc các lực lượng quân sự nước ngoài rút khỏi quốc gia Nam Á này. Đổi lại, Taliban cam kết không hợp tác với bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Hiện, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang triển khai kế hoạch mới, rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 11/9 tới.

Liên Hợp Quốc cho biết bộ phận chính của Taliban vẫn đang có liên hệ với Al-Qaeda là mạng lưới Haqqani. Quan hệ giữa hai nhóm vũ trang này là rất gần gũi, dựa trên liên kết về ý thức hệ. Các mối quan hệ được hình thành thông qua cuộc chiến với kẻ thù chung và kết hôn nội bộ. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng, Taliban cũng bắt đầu áp đặt kiểm soát lên Al-Qaeda bằng việc thu thập thông tin về các tay súng khủng bố nước ngoài, lên danh sách và hạn chế hoạt động của lực lượng này. Bạo lực tại Afghanistan đang lên tới đỉnh điểm khi Mỹ và NATO triển khai việc rút binh lính khỏi chiến trường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan
Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan

VOV.VN - Ngày 4/6, Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan trong lúc tiếp tục kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi nước này.

Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan

Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan

VOV.VN - Ngày 4/6, Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan trong lúc tiếp tục kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi nước này.

Trung Quốc và Pakistan khẳng định ủng hộ quá trình tái thiết tại Afghanistan
Trung Quốc và Pakistan khẳng định ủng hộ quá trình tái thiết tại Afghanistan

VOV.VN - Tại Đối thoại Ngoại trưởng 3 bên Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan lần thứ 4 diễn ra ngày 3/6, cả Trung Quốc và Pakistan đều khẳng định sự ủng hộ đối với quá trình tái thiết hòa bình tại Afghanistan.

Trung Quốc và Pakistan khẳng định ủng hộ quá trình tái thiết tại Afghanistan

Trung Quốc và Pakistan khẳng định ủng hộ quá trình tái thiết tại Afghanistan

VOV.VN - Tại Đối thoại Ngoại trưởng 3 bên Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan lần thứ 4 diễn ra ngày 3/6, cả Trung Quốc và Pakistan đều khẳng định sự ủng hộ đối với quá trình tái thiết hòa bình tại Afghanistan.

8 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom xe buýt ở thủ đô Kabul, Afghanistan
8 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom xe buýt ở thủ đô Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Cảnh sát Afghanistan cho biết, một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt ở thủ đô Kabul ngày 3/6, khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

8 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom xe buýt ở thủ đô Kabul, Afghanistan

8 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom xe buýt ở thủ đô Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Cảnh sát Afghanistan cho biết, một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt ở thủ đô Kabul ngày 3/6, khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan
Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, quân đội nước này đã hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan sau một tháng triển khai.

Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan

Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, quân đội nước này đã hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan sau một tháng triển khai.