Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia

VOV.VN - Chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan tới thăm công viên quốc gia Band-e-Amir - điểm du lịch nổi tiếng nhất ở quốc gia này. Động thái trên đã bổ sung vào danh sách dài các hạn chế đối với phụ nữ ở quốc gia này.

Mỗi năm có tới hàng nghìn người đến thăm công viên quốc gia Band-e-Amir để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp với những hồ nước xanh màu ngọc bích và các vách đá cao chót vót ở tỉnh Bamiyan, miền Trung Afghanistan. Tuy nhiên, chính quyền Taliban đã đưa ra lệnh cấm phụ nữ tới thăm công viên này.

Lệnh cấm được ban hành sau khi quyền Bộ trưởng Đạo đức và Phẩm hạnh của Taliban Mohammad Khalid Hanafi cho rằng phụ nữ đến thăm công viên đã không đội khăn trùm đầu đúng cách.

Theo Bộ trưởng này, động thái trên nhằm hạn chế sự hiện diện của phụ nữ ở không gian công cộng do họ không tuân thủ cách đội khăn trùm đầu đúng cách khi đến công viên.

"Tham quan không phải thứ cần thiết đối với phụ nữ", Hanafi nói khi ông yêu cầu cơ quan an ninh ngăn phụ nữ vào công viên quốc gia Band-e-Amir.

Sắc lệnh mới nhất của Taliban khi cấm phụ nữ vào một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất Afghanistan đã gây ra sự phẫn nộ từ cộng đồng quốc tế.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Afghanistan Richard Bennett bày tỏ bất bình.

“Ai đó có thể vui lòng giải thích tại sao hạn chế này đối với phụ nữ đến thăm Bande Amir là cần thiết để tuân thủ văn hóa Sharia và Afghanistan không?”, ông viết trên mạng xã hội X.

Heather Barr, Giám đốc quyền phụ nữ của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng Taliban đã tước đi những quyền thiết yếu của phụ nữ.

Bà nói: “Lệnh mới nhất của Taliban khi cấm phụ nữ đến Band-e-Amir là một phần của mô hình từng bước và nhanh chóng tước đoạt mọi thứ phụ nữ cần cho cuộc sống của họ”.

Ông Khaled Hanafi cho biết lực lượng an ninh sẽ được triển khai để ngăn chặn phụ nữ vào công viên.

Từ khi Taliban trở lại cầm quyền ở Afghanistan vào năm 2021, các bé gái trên 12 tuổi hầu như không được đến trường. Taliban cũng đã cấm các nhân viên nữ Afghanistan làm việc tại các cơ quan viện trợ nhân đạo, đồng thời đóng cửa các thẩm mỹ viện, phòng tập thể dục. Nữ giới tại Afghanistan không được phép lui tới công viên và không được đi lại nếu không có người thân là nam giới đi cùng với lý do đội khăn trùm đầu “không đúng cách” và vi phạm các quy tắc phân biệt giới tính.

Taliban từ trước đến nay vẫn biện minh rằng họ tôn trọng quyền phụ nữ theo cách giải thích về luật Hồi giáo và phong tục Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan
Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa đưa ra cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của chi nhánh của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại  Afghanistan.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa đưa ra cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của chi nhánh của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại  Afghanistan.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người

VOV.VN - Đặc phái viên giáo dục toàn cầu của Liên Hợp Quốc Gordon Brown ngày 15/8 đã kêu gọi Tòa hình sự quốc tế (ICC) nên công nhận tình trạng phân biệt giới tính ở Afghanistan là tội ác chống lại loài người và điều tra nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm về việc này.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người

VOV.VN - Đặc phái viên giáo dục toàn cầu của Liên Hợp Quốc Gordon Brown ngày 15/8 đã kêu gọi Tòa hình sự quốc tế (ICC) nên công nhận tình trạng phân biệt giới tính ở Afghanistan là tội ác chống lại loài người và điều tra nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm về việc này.

Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại
Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại

VOV.VN - Khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với đất nước Afghanistan đã giảm đi sau 2 năm Taliban trở lại cầm quyền, nhiều người dân nước này cảm thấy bị bỏ rơi. Trở lại cai trị Afghanistan, Taliban tiếp tục áp đặt những hạn chế hà khắc với xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại

Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại

VOV.VN - Khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với đất nước Afghanistan đã giảm đi sau 2 năm Taliban trở lại cầm quyền, nhiều người dân nước này cảm thấy bị bỏ rơi. Trở lại cai trị Afghanistan, Taliban tiếp tục áp đặt những hạn chế hà khắc với xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược
Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược

VOV.VN - Hôm nay tròn 2 năm kể từ khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul trong sự tan rã của lực lượng an ninh Afghanistan, để rồi giành quyền kiểm soát đất nước. Lịch sử dường như đã lặp lại sau 2 thập kỷ.

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược

VOV.VN - Hôm nay tròn 2 năm kể từ khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul trong sự tan rã của lực lượng an ninh Afghanistan, để rồi giành quyền kiểm soát đất nước. Lịch sử dường như đã lặp lại sau 2 thập kỷ.

Liên Hợp Quốc cắt viện trợ cho 8 triệu người Afghanistan vì thiếu ngân sách
Liên Hợp Quốc cắt viện trợ cho 8 triệu người Afghanistan vì thiếu ngân sách

VOV.VN - Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc (WFP) vừa thông báo việc cắt giảm viện trợ nhân đạo cho khoảng 8 triệu người dân Afghanistan, những người đang ở trong tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.

Liên Hợp Quốc cắt viện trợ cho 8 triệu người Afghanistan vì thiếu ngân sách

Liên Hợp Quốc cắt viện trợ cho 8 triệu người Afghanistan vì thiếu ngân sách

VOV.VN - Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc (WFP) vừa thông báo việc cắt giảm viện trợ nhân đạo cho khoảng 8 triệu người dân Afghanistan, những người đang ở trong tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.