Taliban cảnh báo các hành động phá hoại nội bộ, cấm phụ nữ tham gia cứu trợ ở Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao của lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan Haibatullah Akhunzada vừa đưa ra cảnh báo có những thế lực bên trong tổ chức này có thể đang ấp ủ hành động để chống lại ý chí và quan điểm của Chính phủ. 

Tuyên bố này của lãnh tụ Taliban được dẫn lại trên các tài khoản mạng xã hội của Taliban. Hãng tin al-Jazeera dẫn lời Akhunzada cho biết, có một số cá nhân ‘bí ẩn’ trong hàng ngũ Taliban đang ‘làm việc để chống lại ý chí của chính phủ’. Ông này viết: “Có một số kẻ xấu và tham nhũng muốn gia nhập chúng ta… để phục vụ lợi ích cá nhân của họ và để bôi nhọ chúng ta, làm cho hình ảnh của chúng ta xấu đi.”

Lãnh đạo của Taliban từng đưa ra các cảnh báo xung quanh vấn đề nội bộ kể từ ngày 15/8, thời điểm Taliban giành quyền kiểm soát đất nước. Theo hãng tin IANS, con trai của nhà sáng lập Taliban Mohammad Omar là Yaqoob gần đây cho rằng một số phần tử thù địch bên trong Taliban sẽ bị xử lý.

Chính quyền của Taliban cũng đang tăng cường tuyển mộ binh lính để tăng cường an ninh tại Afghanistan, sau các vụ tấn công đẫm máu do các đối thủ như tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan tiến hành. Văn phòng của thủ lĩnh Taliban Akhunzada mới đây cũng đã ban hành sắc lệnh cấm các thành viên Taliban vào nhà riêng và văn phòng ở thủ đô Kabul và các khu vực lân cận với lý do kiểm tra phương tiện hoặc thiết bị.

Trong một diễn biến liên quan đến Taliban, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết, lực lượng Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan  tham gia các hoạt động cứu trợ, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Nam Á này.

Theo bà Heather Barr - đồng giám đốc của bộ phận nữ quyền tại tổ chức Theo dõi Nhân quyền, lệnh cấm này của Taliban đã cản trở các hoạt động viện trợ nhân đạo đang rất cần thiết đối với người dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ.

Báo cáo của tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng chỉ ra rằng, kể từ ngày 28/10, chỉ có 3 trong số 34 tỉnh ở Afghanistan cho phép phụ nữ được làm công việc của mình. Tuy nhiên, tại các tỉnh ít ỏi đó, các nữ nhân viên sẽ phải đi cùng một thành viên nam trong gia đình, điều này khiến họ khó hoặc không thể thực hiện công việc một cách hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai bất định của người dân Afghanistan dưới thời Taliban
Tương lai bất định của người dân Afghanistan dưới thời Taliban

VOV.VN - Những người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ trước đây đang lo sợ cho cuộc sống của họ dưới chế độ Taliban.

Tương lai bất định của người dân Afghanistan dưới thời Taliban

Tương lai bất định của người dân Afghanistan dưới thời Taliban

VOV.VN - Những người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ trước đây đang lo sợ cho cuộc sống của họ dưới chế độ Taliban.

Taliban cấm sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan
Taliban cấm sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan

VOV.VN - Hôm 3/11, Taliban công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với việc sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan. Động thái này được đánh giá có thể làm trầm trọng thêm các khó khăn của nền kinh tế quốc gia Nam Á này.

Taliban cấm sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan

Taliban cấm sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan

VOV.VN - Hôm 3/11, Taliban công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với việc sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan. Động thái này được đánh giá có thể làm trầm trọng thêm các khó khăn của nền kinh tế quốc gia Nam Á này.

IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết
IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết

VOV.VN - Ít nhất 19 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng bom và súng vào một bệnh viện quân đội ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 2/11. IS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết

IS-K nhận trách nhiệm vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Afghanistan làm 19 người chết

VOV.VN - Ít nhất 19 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng bom và súng vào một bệnh viện quân đội ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 2/11. IS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực
Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực

VOV.VN - Tình trạng kinh tế Afghanistan suy sụp và việc thiếu lương thực đã khiến nhiều gia đình ở quốc gia Nam Á này phải bán con mình, đặc biệt là con gái, để có tiền trả nợ và mua đồ ăn uống. Các bé gái trong trường hợp này thường bị bán để làm vợ những người đàn ông nhiều tuổi.

Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực

Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực

VOV.VN - Tình trạng kinh tế Afghanistan suy sụp và việc thiếu lương thực đã khiến nhiều gia đình ở quốc gia Nam Á này phải bán con mình, đặc biệt là con gái, để có tiền trả nợ và mua đồ ăn uống. Các bé gái trong trường hợp này thường bị bán để làm vợ những người đàn ông nhiều tuổi.

Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS
Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Chế độ Taliban Afghanistan cho rằng IS không đáng sợ nhưng trên thực tế họ đang bí mật tiến hành một cuộc chiến sinh tử với lực lượng khủng bố Hồi giáo này, còn gọi là IS-K.

Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS

Cuộc chiến bí mật và tàn khốc của Taliban Afghanistan với nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Chế độ Taliban Afghanistan cho rằng IS không đáng sợ nhưng trên thực tế họ đang bí mật tiến hành một cuộc chiến sinh tử với lực lượng khủng bố Hồi giáo này, còn gọi là IS-K.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?
Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban
Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.