Taliban cảnh báo nhóm chính trị mới tại Afghanistan không được vũ trang hóa

VOV.VN - Taliban khẳng định việc thành lập mặt trận phản kháng và cầm vũ khí để chống lại Chính phủ hiện tại sẽ không mang lại kết quả tốt.

Lực lượng Taliban hiện cầm quyền tại Afghanistan vừa ra cảnh báo với "Hội đồng Tối cao Kháng chiến Quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan”, một tổ chức chính trị mới thành lập ở nước này. Đây là một nhóm gồm các cựu quan chức chính phủ cũ cũng các lãnh đạo phong trào Thánh chiến Hồi giáo.

Taliban khẳng định việc thành lập mặt trận phản kháng và cầm vũ khí để chống lại Chính phủ hiện tại sẽ không mang lại kết quả tốt. Tổ chức nội bộ của phong trào chính trị mới này được công bố gần đây và ngay lập tức gây nên những phản ứng mạnh từ phía chính quyền Taliban. Theo hãng tin Tolonews, thủ lĩnh của một nhóm ly khai từ Tổ chức Jamiat-e-Islami, Atta Mohammad Noor đã công bố tổ chức bộ máy của phong trào mới trên mạng xã hội. Ông này đồng thời tiết lộ phong trào mới tập hợp một số "nhóm chính thống".

Trong tuyên bố của mình, phong trào chính trị mới thành lập cho biết họ lựa chọn việc đối thoại để đạt được thỏa thuận với chính quyền do Taliban dựng lên. Tuy nhiên, nếu Taliban không phản hồi tích cực, phong trào này sẽ sử dụng vũ lực. Ngay sau khi Hội đồng Tối cao Kháng chiến Quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ra những tuyên ngôn này, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cảnh báo không ai có thể đe dọa người dân Afghanistan nhân danh kháng chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K
Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan cho rằng, nếu họ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), chính phủ của Taliban có thể sẽ sụp đổ.

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan cho rằng, nếu họ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), chính phủ của Taliban có thể sẽ sụp đổ.

Nga tính đưa Taliban khỏi danh sách khủng bố
Nga tính đưa Taliban khỏi danh sách khủng bố

VOV.VN - Một ngày sau cuộc trao đổi cấp cao giữa Nga và chính quyền mới ở Afghanistan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Moscow đang thúc đẩy việc đưa Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Nga tính đưa Taliban khỏi danh sách khủng bố

Nga tính đưa Taliban khỏi danh sách khủng bố

VOV.VN - Một ngày sau cuộc trao đổi cấp cao giữa Nga và chính quyền mới ở Afghanistan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Moscow đang thúc đẩy việc đưa Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Mục đích của Nga khi “kết thân” với Taliban nhưng không công nhận lực lượng này
Mục đích của Nga khi “kết thân” với Taliban nhưng không công nhận lực lượng này

VOV.VN - Tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên, tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi cũng như thúc đẩy quan hệ thân thiện với Taliban, Nga gần như đã làm tất cả để cho Taliban tính hợp pháp nhưng vẫn không công nhận lực lượng này.

Mục đích của Nga khi “kết thân” với Taliban nhưng không công nhận lực lượng này

Mục đích của Nga khi “kết thân” với Taliban nhưng không công nhận lực lượng này

VOV.VN - Tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên, tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi cũng như thúc đẩy quan hệ thân thiện với Taliban, Nga gần như đã làm tất cả để cho Taliban tính hợp pháp nhưng vẫn không công nhận lực lượng này.