Taliban công bố Chính phủ lâm thời của Afghanistan: Trọng dụng các "công thần"

VOV.VN - Thành phần nội các mới ở Afghanistan đều là các gương mặt kỳ cựu, từng nhiều năm chiến đấu trong hàng ngũ Taliban.

Lực lượng Taliban hiện đang nắm quyền kiểm soát đất nước Afghanistan ngày 7/9 đã công bố cơ cấu của Chính phủ mới. Thành phần nội các mới ở Afghanistan đều là các gương mặt kỳ cựu, từng nhiều năm chiến đấu trong hàng ngũ Taliban.

24 ngày sau khi chiếm được thủ đô Kabul và lật đổ Chính phủ thân phương Tây, chiều tối 7/9, lực lượng Taliban đã công bố danh sách Chính phủ lâm thời mới tại Afghanistan. Sự kiện này kết thúc rất nhiều đồn đoán của dư luận quốc tế cũng như phủ nhận những báo cáo cho rằng nội bộ Taliban đang lục đục xung quanh việc phân chia quyền lực. Theo danh sách chính thức, Mullah Mohammad Hasan Akhund, người đứng đầu ‘Rehbari Shura’- bộ phận ra quyết định đầy quyền lực của Taliban sẽ là Thủ tướng của chính phủ lâm thời mới tại Afghanistan. Còn phó thủ lĩnh và là người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar sẽ là quyền phó thủ tướng.

Trong khi đó, Sirajuddin Haqqani, lãnh đạo của Mạng lưới Haqqani – một nhánh của Taliban được giao chức Bộ trưởng Nội vụ. Mullah Yaqoob, một trong các phó thủ lĩnh của lực lượng này kể từ năm 2016 và là con trai của nhà sáng lập Taliban Mullah Omar, sẽ nhận trọng trách đứng đầu bộ Quốc phòng. Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao thuộc về Amir Khan Muttaqi.

Phát biểu trong buổi họp báo công bố Chính phủ mới, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói: “Ơn Chúa, đất nước của chúng ta đã thoát khỏi cảnh bị chiếm đóng và giành lấy tự do. Chúng ta đã dẹp bỏ tất cả những mầm mống của chiến tranh. Đồng bào của chúng ta đã được hưởng an ninh rộng rãi, và lần đầu tiên, mảnh đất này sẵn sàng để đón một chính phủ Hồi giáo mạnh mẽ ra đời. Đất nước chúng ta cần các dịch vụ và hoạt động toàn diện, trên nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết các quyền pháp lý, kinh tế và xã hội của người dân và ngăn chặn những mất mát. Tiểu vương quốc Hồi giáo (tên xưng của Taliban) quyết định bổ nhiệm và thông báo nội các lâm thời để giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng ta phải nói rằng các cá nhân được giao các bộ ngành, cơ quan hiện tại đều đã được xem xét và đánh giá kỹ càng”.

Như vậy, trái với các tuyên bố ban đầu về việc xây dựng một chính phủ rộng rãi, đa thành phần, nội các mới của Afghanistan không xuất hiện bất cứ nhân tố ngoài Taliban nào. Đây là một chỉ dấu cho thấy lực lượng Hồi giáo vũ trang này không chấp nhận các áp lực trong nước và quốc tế đòi phải thành lập một chế độ đa thành phần và bao trùm.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ lâm thời do Taliban thành lập Mullah Mohammad Hasan Akhund hiện đang có tên trong danh sách phần tử khủng bố của Liên Hợp Quốc. Hasan Akhund xuất thân từ tỉnh Kandahar và là một trong những thành viên sáng lập Taliban. Nhân vật này tham gia Taliban suốt 20 năm qua với tư cách là người đứng đầu Rehbari Shura và rất thân cận với lãnh tụ Tối cao của Taliban Hebatullah Akhundzada.

Việc Hasan Akhund đứng đầu Nội các mới là một bất ngờ lớn bởi dư luận từng khẳng định rằng Mullah Abdul Ghani Baradar - người đứng đầu Văn phòng Chính trị của Taliban ở Doha, Qatar chắc chắn sẽ nắm vị trí cao nhất. Việc Taliban công bố thành phần Chính phủ mới diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng này thu phục toàn bộ tỉnh Panjshir – thành lũy cuối cùng của lực lượng phản kháng./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan
Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan

VOV.VN - Chiều 6/9, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố chiến tranh đã kết thúc tại quốc gia Nam Á này. Taliban đồng thời cho biết sẽ có thông báo chính thức về chính phủ mới trong ít ngày tới.

Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan

Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan

VOV.VN - Chiều 6/9, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố chiến tranh đã kết thúc tại quốc gia Nam Á này. Taliban đồng thời cho biết sẽ có thông báo chính thức về chính phủ mới trong ít ngày tới.

Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến
Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến

VOV.VN - Taliban hôm nay (6/9) tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir, nằm ở phía Bắc thủ đô Kabul – vốn là thành trì của lực lượng kháng chiến tại Afghanistan.

Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến

Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến

VOV.VN - Taliban hôm nay (6/9) tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir, nằm ở phía Bắc thủ đô Kabul – vốn là thành trì của lực lượng kháng chiến tại Afghanistan.

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến
Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Hôm qua (4/9), các trận giao tranh giữa Taliban và lực lượng phản kháng vẫn diễn ra ác liệt tại thung lũng Panjshir – thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến Afghanistan vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Hôm qua (4/9), các trận giao tranh giữa Taliban và lực lượng phản kháng vẫn diễn ra ác liệt tại thung lũng Panjshir – thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến Afghanistan vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.