Taliban không gia hạn thời gian sơ tán cho các nước phương Tây

VOV.VN - Người phát ngôn lực lượng Taliban tại Afghanistan Zabihullah Mujahid tuyên bố, Taliban không đồng ý gia hạn thời gian cho các nước phương Tây sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn; đồng thời kêu gọi người dân ở lại cùng nhau xây dựng lại đất nước.

Người phát ngôn Taliban cho biết: “Tôi phải nhắc lại rằng, người Mỹ rút quân trước ngày 31/8 tới – điều này cũng đã sai với thỏa thuận. Chúng tôi muốn nói với họ rằng, hãy sơ tán trước thời điểm này, vì họ có đủ phương tiện để làm như vậy. Họ đang có máy bay, sân bay, họ phải đưa lực lượng rời khỏi Afghanistan. Chúng tôi cũng không ủng hộ người Afghanistan rời đi và không cho phép họ rời đi sau ngày 31/8. Chúng tôi cũng không cho phép người Mỹ ở đây”.

Ông Zabihullah Mujahid khẳng định, người dân Afghanistan đang có mặt ở sân bay có thể về nhà và được đảm bảo an toàn. Những người Afghanistan được Mỹ đào tạo sẽ được trọng dụng vì lực lượng này đang cần chuyên môn của họ để xây dựng lại đất nước.

Taliban khẳng định, một khi vấn đề an ninh được cải thiện, những người phụ nữ Afghanistan sẽ được trở lại làm việc. Taliban bác bỏ mọi thông tin lực lượng này đang “lùng sục” từng nhà để tìm những người Afghanistan giúp phương Tây để trả thù. Ông Mujahid khẳng định, họ đã quên quá khứ và đang hướng tới tương lai. Taliban muốn có quan hệ ngoại giao với các nước và các đại sứ quán nước ngoài nên được duy trì tại Afghanistan.

Liên quan đến lực lượng phản kháng chống lại Taliban tại thung lũng Panjshir, Taliban khẳng định, muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực kháng chiến ở Panjshir chống lại Taliban chỉ là ảo tưởng?
Nỗ lực kháng chiến ở Panjshir chống lại Taliban chỉ là ảo tưởng?

VOV.VN - Sau khi Taliban giành chính quyền gần như trên toàn lãnh thổ Afghanistan vào ngày 15/8/2021, Phó Tổng thống nước này Saleh lui về Panjshir cố thủ. Tuy nhiên, phong trào "kháng chiến" chống Taliban tại đây có thể không đủ thực lực và rốt cuộc sẽ chẳng đi tới đâu.

Nỗ lực kháng chiến ở Panjshir chống lại Taliban chỉ là ảo tưởng?

Nỗ lực kháng chiến ở Panjshir chống lại Taliban chỉ là ảo tưởng?

VOV.VN - Sau khi Taliban giành chính quyền gần như trên toàn lãnh thổ Afghanistan vào ngày 15/8/2021, Phó Tổng thống nước này Saleh lui về Panjshir cố thủ. Tuy nhiên, phong trào "kháng chiến" chống Taliban tại đây có thể không đủ thực lực và rốt cuộc sẽ chẳng đi tới đâu.

Pháp tạm giam 1 người Afghanistan vừa được di tản do có quan hệ với Taliban
Pháp tạm giam 1 người Afghanistan vừa được di tản do có quan hệ với Taliban

VOV.VN - Tối 23/8, cảnh sát Pháp đã tạm giam một công dân Afghanistan được sơ tán trong các chuyến bay giải cứu vừa qua vì nghi ngờ có mối quan hệ với lực lượng Taliban.

Pháp tạm giam 1 người Afghanistan vừa được di tản do có quan hệ với Taliban

Pháp tạm giam 1 người Afghanistan vừa được di tản do có quan hệ với Taliban

VOV.VN - Tối 23/8, cảnh sát Pháp đã tạm giam một công dân Afghanistan được sơ tán trong các chuyến bay giải cứu vừa qua vì nghi ngờ có mối quan hệ với lực lượng Taliban.

Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?
Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?

VOV.VN - Tờ Washington Post hôm 24/8 cho hay, Tổng thống Mỹ Biden đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns tới Kabul để bí mật gặp thủ lĩnh của Taliban Abdul Ghani Baradar vào hôm 23/8. 

Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?

Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?

VOV.VN - Tờ Washington Post hôm 24/8 cho hay, Tổng thống Mỹ Biden đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns tới Kabul để bí mật gặp thủ lĩnh của Taliban Abdul Ghani Baradar vào hôm 23/8.