Taliban muốn được xóa tên khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là tuyên bố của 1 thành viên cấp cao Taliban khi đại diện Talban dự một diễn đàn không chính thức ở Qatar.

Phiến quân Taliban ở Afghanistan muốn được xóa tên khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc trước khi xem xét tái tham gia đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt 15 năm nội chiến.

Phiến quân Taliban ở Afghanistan muốn được xóa tên khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc (ảnh: Reuters)

Nhiều tháng giao tranh ác liệt, với việc tỉnh Helmand bị tuột khỏi tầm kiểm soát của chính phủ cùng các vụ đánh bom liều chết thường xuyên ở thủ đô Kabul đã hối thúc chính phủ Afghanistan và các nước láng giềng tìm cách nối lại đàm phán.

Tới nay, triển vọng Taliban tham gia đàm phán ngày càng trở nên xa vời, nhất trong bối cảnh Taliban đang gia tăng sự hiện diện sau những thắng lợi trên thực địa. Tuy nhiên, một thành viên Taliban cho biết, nhóm này có thể tham gia đàm phán nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hủy một nghị quyết phong tỏa tài sản và hạn chế đi lại đối với các thành viên cấp cao Taliban.  

Pakistan đã đứng ra tổ chức vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa Taliban và chính phủ Afghanistan vào tháng 7/2015 nhưng vòng đàm phán thứ hai bị hủy sau khi xuất hiện thông tin thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad, người có chủ trương ủng hộ hòa đàm, đã chết được 2 năm.

Sau đó, quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan xấu đi trong khi giao tranh giữa Taliban và quân đội Afghanistan ngày càng trở nên dữ dội. Ngoài ra, sự bất đồng trong nội bộ Taliban cũng cản trở tiến trình hòa bình ở Afghanistan./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị 4 bên kêu gọi đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban
Hội nghị 4 bên kêu gọi đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban

VOV.VN - Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Afghanistan hôm 11/1 ra tuyên bố chung, kêu gọi đàm phán ngay lập tức giữa Afghanistan và phiến quân Taliban.

Hội nghị 4 bên kêu gọi đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban

Hội nghị 4 bên kêu gọi đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban

VOV.VN - Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Afghanistan hôm 11/1 ra tuyên bố chung, kêu gọi đàm phán ngay lập tức giữa Afghanistan và phiến quân Taliban.

Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban
Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban

VOV.VN - Sáng 1/1, 59 con tin được giải thoát an toàn khỏi lưc lương Taliban và đưa về các căn cứ quân sự Shorabak và Bastion. 

Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban

Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban

VOV.VN - Sáng 1/1, 59 con tin được giải thoát an toàn khỏi lưc lương Taliban và đưa về các căn cứ quân sự Shorabak và Bastion. 

Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau
Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau

VOV.VN - Các phe nhóm Taliban ở Afghanistan hôm qua (1/1) đã nhất trí ngừng bắn giết, chấm dứt giao tranh nội bộ nhưng vẫn bất đồng về thủ lĩnh mới.

Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau

Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau

VOV.VN - Các phe nhóm Taliban ở Afghanistan hôm qua (1/1) đã nhất trí ngừng bắn giết, chấm dứt giao tranh nội bộ nhưng vẫn bất đồng về thủ lĩnh mới.

Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán
Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán

VOV.VN - Lực lượng Taliban tại Afghanistan mới đây lên tiếng nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong ở Afghanistan. 

Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán

Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán

VOV.VN - Lực lượng Taliban tại Afghanistan mới đây lên tiếng nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong ở Afghanistan. 

Taliban lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại Kabul
Taliban lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại Kabul

VOV.VN -Một chiếc xe tải nhỏ được chất đầy thuốc nổ đã được cho kích nổ gần căn cứ quân sự, khiến 30 dân thường Afghanistan bị thương.

Taliban lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại Kabul

Taliban lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại Kabul

VOV.VN -Một chiếc xe tải nhỏ được chất đầy thuốc nổ đã được cho kích nổ gần căn cứ quân sự, khiến 30 dân thường Afghanistan bị thương.