Taliban và Chính phủ Afghanistan nhất trí ‘Chiến tranh không phải là giải pháp’’

VOV.VN -Tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng suốt hơn 2 tháng qua, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan trước ngày 11/9.

Một phái đoàn của lực lượng Taliban và đại điện của Chính phủ  Afghanistan đã có cuộc gặp trong 2 ngày 7 - 8/7 tại thủ đô Tehran của Iran. Tại đây, hai bên cùng nhất trí rằng cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ ở Afghanistan phải chấm dứt và cần phải "tìm kiếm một giải pháp hòa bình" cho xung đột.

Thông cáo chung sau hội nghị cho biết Taliban và Chính phủ  Afghanistan có chung quan điểm về sự nguy hiểm của việc leo thang chiến tranh và sự tàn phá của nó với quốc gia Nam Á này. Cả Taliban và phía Chính phủ Afghanistan đều nhất trí chiến tranh không phải là giải pháp cho vấn đề của đất nước này và cần tập trung tất cả các nỗ lực để đạt được một giải pháp chính trị và hòa bình.

Cả hai phía tại Afghanistan đã thảo luận sự cần thiết phải có các cuộc tham vấn sâu và rõ ràng hơn, như thiết lập một cơ chế để chuyển từ chiến tranh sang một nền hòa bình lâu dài, một hệ thống Hồi giáo thống nhất và cách thức để đạt được điều đó trong cuộc gặp sắp tới. Trong suốt thời gian đàm phán tại Tehran, Ngoại trưởng nước chủ nhà Iran ông Mohammad Javad Zarif khẳng định Iran sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho tiến trình hòa giải ở Afghanistan.  

Tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng suốt hơn 2 tháng qua, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan trước ngày 11/9.

Kể từ cuối tháng Tư, Taliban đã leo thang các hoạt động bạo lực và các cuộc tấn công ở một loạt các khu vực để giành giật lãnh thổ. Hàng chục quận huyện trên khắp lãnh thổ Afghanistan đã rơi vào tay Taliban kể từ đầu tháng Năm. Trong một thông báo mới nhất ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cuộc chiến tranh tại Afghanistan của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 31/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan
Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc xúc tiến lộ trình cấp thị thực cho những phụ nữ Afghanistan dễ bị tổn thương như các nữ chính trị gia, các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội.

Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan

Sau khi rút quân, Mỹ cân nhắc cấp thị thực cho những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc xúc tiến lộ trình cấp thị thực cho những phụ nữ Afghanistan dễ bị tổn thương như các nữ chính trị gia, các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội.

Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan
Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Tajikistan kêu gọi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước về An ninh tập thể giúp nước cộng hòa này đối phó với những thách thức từ Afghanistan.

Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan

Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Tajikistan kêu gọi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước về An ninh tập thể giúp nước cộng hòa này đối phó với những thách thức từ Afghanistan.

Phương Tây “đau đầu” với bài toán thời kỳ hậu rút quân ở Afghanistan
Phương Tây “đau đầu” với bài toán thời kỳ hậu rút quân ở Afghanistan

VOV.VN - Giữa bối cảnh giao tranh giữa quân đội Afghanistan và lực lượng nổi dậy Taliban vẫn vô cùng dữ dội, bài toán thời kỳ hậu rút quân khỏi Afghanistan đang thực sự khiến các nước phương Tây phải “đau đầu”.

Phương Tây “đau đầu” với bài toán thời kỳ hậu rút quân ở Afghanistan

Phương Tây “đau đầu” với bài toán thời kỳ hậu rút quân ở Afghanistan

VOV.VN - Giữa bối cảnh giao tranh giữa quân đội Afghanistan và lực lượng nổi dậy Taliban vẫn vô cùng dữ dội, bài toán thời kỳ hậu rút quân khỏi Afghanistan đang thực sự khiến các nước phương Tây phải “đau đầu”.