Taliban xác nhận “nhân vật số 2” của nhóm nổi dậy bị tiêu diệt

VOV.VN -Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan hôm nay (12/02) xác nhận  nhân vật số hai của nhóm này đã thiệt mạng.

Nhân vật số hai của nhóm này là Khalid Mehsud đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi giữa tuần trước.

Trước đó, các quan chức an ninh Pakistan thông báo, Khalid Mehsud, biệt danh Sajna đã bị tiêu diệt tại tỉnh Paktika, Afghanistan, khu vực gần biên giới với Pakistan.  Tuy nhiên, người phát ngôn của nhóm phiến quân tại Pakistan lại khẳng định, vụ tấn công bằng máy bay không người lái này xảy ra trên lãnh thổ Pakistan, tại khu vực Bắc Waziristan, chứ không phải là Afghanistan.

Số lượng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại những khu vực biên giới giữa Pakistan và  Afghanistan tăng mạnh kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ hồi đầu năm ngoái.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan cũng xấu đi nghiêm trọng trong những tháng vừa qua, kể từ sau dòng bình luận của ông Donald Trump trên trang mạng cá nhân Twitter hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Ông chủ Nhà trắng đã chỉ trích Pakistan “nói dối và lừa gạt”  khi vừa nhận hỗ trợ của Mỹ lại vừa hỗ trợ nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan. Chính phủ Mỹ sau đó đã quyết định ngừng khoản viện trợ 2 tỷ đôla dành cho nước này.

Phía Pakistan đã ngay lập tức bác bỏ những chỉ trích và cáo buộc Mỹ không đánh giá đúng những hi sinh của nước này trong cuộc chiến chống Taliban, cũng như chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng thế giới chia buồn sâu sắc với Nga sau vụ tai nạn máy bay
Cộng đồng thế giới chia buồn sâu sắc với Nga sau vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Chiếc hộp đen thứ 2 đã được tìm thấy và sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cộng đồng thế giới chia buồn sâu sắc với Nga sau vụ tai nạn máy bay

Cộng đồng thế giới chia buồn sâu sắc với Nga sau vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Chiếc hộp đen thứ 2 đã được tìm thấy và sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”
“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

VOV.VN - Cô Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã áp đảo đại diện Mỹ tại Hàn Quốc bằng chiến dịch “tâm công” thân thiện và tươi cười.

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

VOV.VN - Cô Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã áp đảo đại diện Mỹ tại Hàn Quốc bằng chiến dịch “tâm công” thân thiện và tươi cười.

Người mẫu “khỏa thân” diễu hành bất chấp mưa lạnh tại New York, Mỹ
Người mẫu “khỏa thân” diễu hành bất chấp mưa lạnh tại New York, Mỹ

VOV.VN - Hàng chục người mẫu trong trang phục “body painting” diễu hành khắp New York, nhằm thông qua nghệ thuật “body painting” để thúc dẩy kết nối mọi người.

Người mẫu “khỏa thân” diễu hành bất chấp mưa lạnh tại New York, Mỹ

Người mẫu “khỏa thân” diễu hành bất chấp mưa lạnh tại New York, Mỹ

VOV.VN - Hàng chục người mẫu trong trang phục “body painting” diễu hành khắp New York, nhằm thông qua nghệ thuật “body painting” để thúc dẩy kết nối mọi người.

Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?
Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?

VOV.VN - Sobchak - nữ ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018, có nhiều dấu hiệu cho thấy cô không phải là “quân xanh”.

Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?

Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?

VOV.VN - Sobchak - nữ ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018, có nhiều dấu hiệu cho thấy cô không phải là “quân xanh”.