Tấm hộ chiếu đặc biệt, cả thế giới chỉ 3 người may mắn được sở hữu

VOV.VN - Tấm hộ chiếu được Dòng Chiến sĩ toàn quyền Malta ban hành là cuốn sổ thông hành hiếm nhất trên thế giới bởi nó chỉ có duy nhất 3 người được cấp.

Đáng buồn thay, dù hiếm hoi là vậy nhưng những người sở hữu tấm hộ chiếu nói trên bao gồm Đại thống lĩnh, Phó thống lĩnh và Đại chưởng ấn của dòng tu này không được đi tới quá nhiều nơi như người ta vẫn tưởng.

Tấm hộ chiếu "khó kiếm" nhất trên thế giới.

Ví dụ, Anh, Mỹ, New Zealand không chấp nhận tấm hộ chiếu này với lý do du lịch trong khi đó nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng có những quy định tương tự.

Thành lập từ thế kỷ 11, dòng Chiến sĩ toàn quyền Malta là một dòng tu Công giáo Roma được tổ chức như một lực lượng quân sự, nhằm bảo vệ an ninh và chăm sóc sức khỏe cho những người hành hương đến Đất Thánh.

Nổi tiếng là hội hiệp sĩ châu Âu lâu đời nhất trên thế giới và được đánh giá là lực lượng hào hiệp và thượng võ, dòng tu này có tính độc lập chủ quyền đối với mọi nhà nước thế tục, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao với hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ và EU, cũng là quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc.

Dòng hiện có khoảng 13.000 thành viên, 80.000 tình nguyện viên thường trực và 20.000 nhân viên y tế (bao gồm bác sĩ, y tá, trợ tá) hiện diện tại hơn 120 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể trong tủ lạnh khi phá đường dây làm hộ chiếu giả
Phát hiện thi thể trong tủ lạnh khi phá đường dây làm hộ chiếu giả

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 5 người nước ngoài, gồm 3 người nói tiếng Anh và cặp vợ chồng giúp việc quốc tịch Myanmar.

Phát hiện thi thể trong tủ lạnh khi phá đường dây làm hộ chiếu giả

Phát hiện thi thể trong tủ lạnh khi phá đường dây làm hộ chiếu giả

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 5 người nước ngoài, gồm 3 người nói tiếng Anh và cặp vợ chồng giúp việc quốc tịch Myanmar.

Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine
Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Trước đó, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh yêu cầu giới chức nước này tạm thời công nhận hộ chiếu tại miền Đông Ukraine do phe đối lập kiểm soát.

Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine

Pháp chỉ trích Nga công nhận hộ chiếu phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Trước đó, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh yêu cầu giới chức nước này tạm thời công nhận hộ chiếu tại miền Đông Ukraine do phe đối lập kiểm soát.

Lý do Nữ hoàng Anh là người duy nhất không có hộ chiếu
Lý do Nữ hoàng Anh là người duy nhất không có hộ chiếu

Nữ hoàng Anh cũng phải qua kiểm soát khi đến quốc gia khác, nhưng nếu bị hỏi tên, hay nghề nghiệp, bà thường chỉ trả lời ngắn gọn: "Nữ hoàng".

Lý do Nữ hoàng Anh là người duy nhất không có hộ chiếu

Lý do Nữ hoàng Anh là người duy nhất không có hộ chiếu

Nữ hoàng Anh cũng phải qua kiểm soát khi đến quốc gia khác, nhưng nếu bị hỏi tên, hay nghề nghiệp, bà thường chỉ trả lời ngắn gọn: "Nữ hoàng".

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng phát hành “hộ chiếu”
Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng phát hành “hộ chiếu”

VOV.VN - Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, ông Alexander Zakharchenko là người đầu tiên có tấm “hộ chiếu” mới này.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng phát hành “hộ chiếu”

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng phát hành “hộ chiếu”

VOV.VN - Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, ông Alexander Zakharchenko là người đầu tiên có tấm “hộ chiếu” mới này.

Bí ẩn cuốn hộ chiếu của Triều Tiên
Bí ẩn cuốn hộ chiếu của Triều Tiên

VOV.VN - Nếu bạn sinh ra ở Triều Tiên, bạn sẽ rất khó được xuất ngoại do đất nước này kiểm soát chặt chẽ việc ra nước ngoài.

Bí ẩn cuốn hộ chiếu của Triều Tiên

Bí ẩn cuốn hộ chiếu của Triều Tiên

VOV.VN - Nếu bạn sinh ra ở Triều Tiên, bạn sẽ rất khó được xuất ngoại do đất nước này kiểm soát chặt chẽ việc ra nước ngoài.