Tân Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cam kết thúc đẩy hòa bình

VOV.VN - Ông Kim Yeon-chul ngày 8/4 cam kết sẽ nỗ lực sử dụng hợp tác kinh tế với Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc mới được chỉ định Kim Yeon-chul ngày 8/4 cam kết sẽ nỗ lực sử dụng hợp tác kinh tế với Triều Tiên nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc mới được chỉ định Kim Yeon-chul. Ảnh: Reuter

Trong bài phát biểu nhậm chức diễn ra cùng ngày, tân Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, đã đến lúc Hàn Quốc cần gặt hái trái ngọt của hòa bình mà nước này đã nỗ lực suốt thời gian qua. Theo ông Kim Yeon-chul, cơ hội nếu đã qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Hàn Quốc cần nắm bắt cơ hội hợp tác thịnh vượng giữa hai miền Triều Tiên. Ông cam kết, với cương vị mới, ông sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc tận dụng thương mại như một cầu nối và đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Triều Tiên dựa trên nền tảng hòa bình.

Ông Kim Yeon-chul được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định giữ chức Bộ trưởng Bộ Thống nhất, thay ông Cho Myoung-gyon, trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách tái khởi động các chương trình du lịch tới khu nghỉ dưỡng trên Núi Kumgang và khu công nghiệp chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên
Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 26/11, ông Chun Hae-sung bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 26/11, ông Chun Hae-sung bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại
Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Washington.

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Washington.

Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều
Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, việc thực thi Thỏa thuận quân sự toàn diện đã góp phần giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều

Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, việc thực thi Thỏa thuận quân sự toàn diện đã góp phần giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu triển khai F-35 ở Hàn Quốc
Triều Tiên cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu triển khai F-35 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cuối tháng 3/2019, Hàn Quốc đã nhận 2 chiếc F-35A đầu tiên, 8 chiếc khác dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Triều Tiên cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu triển khai F-35 ở Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu triển khai F-35 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cuối tháng 3/2019, Hàn Quốc đã nhận 2 chiếc F-35A đầu tiên, 8 chiếc khác dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên

VOV.VN - Dự kiến, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 9/4 tới và hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên

VOV.VN - Dự kiến, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 9/4 tới và hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.