Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kuwait vì cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang tiếp tục các chiến dịch không kích mạnh mẽ nhằm vào mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

Ngày 22/2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter rời Kandahar, Afghanistan, tới Kuwait để thảo luận những chiến lược chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Afghanistan và Kuwait là những nước đầu tiên của ông Carter có chuyến thăm sau khi nhậm chức tuần trước. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter - Ảnh: Reuters

Tại Kuwait, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã làm việc với người đồng cấp nước chủ nhà Al-Jarrah Al-Sabah cùng nhiều quan chức quân sự và ngoại giao của Mỹ đang đóng tại Kuwait.

Cuộc thảo luận kéo dài 6 giờ đồng hồ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait tập trung vào cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo mà Mỹ đang dẫn đầu tại Iraq và Syria.

Ông Carter hy vọng cuộc thảo luận sẽ giúp ông tiếp cận cuộc chiến chống khủng bố mà ông được “kế thừa” sau khi nhậm chức.

Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang tiếp tục các chiến dịch không kích mạnh mẽ nhằm vào mục tiêu của IS tại Iraq và Syria. Trong khi đó, nhóm phiến quân khủng bố hiện đã mở rộng tới Libya, quốc gia Bắc Phi cũng đang chìm trong xung đột và bất ổn tranh giành quyền lực.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể sẽ sớm nhận được câu hỏi về việc đưa quân đội Mỹ tham gia nhiều hơn vào cuộc chiến chống khủng bố, có thể là vào thời điểm khi liên minh quốc tế triển khai chiến dịch không kích nhằm chiếm lại thành phố Mosul của Iraq vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang chuẩn bị để bắt đầu hoạt động huấn luyện lực lượng đối lập ôn hòa Syria trong tháng tới tại các trại quân sự bên ngoài Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới
Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới

VOV.VN - Với tỉ lệ áp đảo 95-5 ông Ashton Carter, 60 tuổi, đã được Thượng viện chấp thuận là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới

VOV.VN - Với tỉ lệ áp đảo 95-5 ông Ashton Carter, 60 tuổi, đã được Thượng viện chấp thuận là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ.

Nhiều thách thức đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Nhiều thách thức đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Với 93 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 12/2 đã chính thức phê chuẩn ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Nhiều thách thức đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Nhiều thách thức đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Với 93 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 12/2 đã chính thức phê chuẩn ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tối 10/2, Ủy ban Quân lực Thượng viện đã nhất trí bỏ phiếu chuẩn thuận ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp cuả Mỹ.

Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tối 10/2, Ủy ban Quân lực Thượng viện đã nhất trí bỏ phiếu chuẩn thuận ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp cuả Mỹ.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này