Thời tiết hôm nay (17/6): Nhiều nơi ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/6), nhiều nơi ngày nắng nóng đến năng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/6), khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục hậu quả trận lũ quét ở Đồng Nai
Khắc phục hậu quả trận lũ quét ở Đồng Nai

VOV.VN - Sáng nay (5/6), Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng các lực lượng chức năng của huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lũ sau cơn mưa lớn diễn ra vào tối 4/6.

Khắc phục hậu quả trận lũ quét ở Đồng Nai

Khắc phục hậu quả trận lũ quét ở Đồng Nai

VOV.VN - Sáng nay (5/6), Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng các lực lượng chức năng của huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lũ sau cơn mưa lớn diễn ra vào tối 4/6.

1 người tử vong, gần 150 nhà ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Sơn La
1 người tử vong, gần 150 nhà ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Sơn La

VOV.VN - Từ ngày 2/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra nhiều trận mưa lớn, dông lốc, lũ quét khiến 1 người tử vong, gần 150 căn nhà bị tốc mái, gần 60 ha hoa màu bị ảnh hưởng... thiệt hại ước tính trên 2,2 tỷ đồng.

1 người tử vong, gần 150 nhà ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Sơn La

1 người tử vong, gần 150 nhà ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Sơn La

VOV.VN - Từ ngày 2/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra nhiều trận mưa lớn, dông lốc, lũ quét khiến 1 người tử vong, gần 150 căn nhà bị tốc mái, gần 60 ha hoa màu bị ảnh hưởng... thiệt hại ước tính trên 2,2 tỷ đồng.

Nhiều hồ đập có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ tại Bắc Kạn
Nhiều hồ đập có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ tại Bắc Kạn

VOV.VN - Nhiều công trình hồ, đập của tỉnh Bắc Kạn hiện rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn khi mưa lũ xảy ra. Tuy nhiên, việc khắc phục, sửa chữa các công trình này gặp khó khăn do thiếu kinh phí.

Nhiều hồ đập có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ tại Bắc Kạn

Nhiều hồ đập có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ tại Bắc Kạn

VOV.VN - Nhiều công trình hồ, đập của tỉnh Bắc Kạn hiện rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn khi mưa lũ xảy ra. Tuy nhiên, việc khắc phục, sửa chữa các công trình này gặp khó khăn do thiếu kinh phí.