Tân Thủ tướng Italy tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Tối qua (12/12, theo giờ địa phương), chính phủ mới tại Italy do Thủ tướng được chỉ định Paolo Gentiloni đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức.

Chính phủ mới của Italy chính thức ra mắt chỉ một ngày sau khi Tổng thống Sergio Mattarella chỉ định ông Paolo Gentiloni làm Thủ tướng mới thay cho ông Matteo Renzi - người đã từ chức hôm 7/12 sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp.

Thủ tướng Paolo Gentiloni

Nội các mới của Italy không có nhiều thay đổi. Bộ trưởng Nội vụ thuộc chính phủ cũ, ông Angelino Alfano được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng. Vị trí Bộ trưởng Nội vụ được giao cho ông Marco Minniti, một quan chức cấp cao cũng thuộc bộ này, đảm nhiệm.

Tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, người từng là ngoại trưởng dưới thời của cựu Thủ tướng Renzi, sẽ giải quyết những thách thức lớn trong việc vực dậy nền kinh tế, củng cố các ngân hàng đang gặp rắc rối của nước này. Các vị trí Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính không thay đổi là dấu hiệu cho thấy chính phủ liên minh mới tại Italy sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định các thị trường tài chính.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ lớn khác của tân Thủ tướng Paolo Gentiloni là xây dựng một luật bầu cử mới. Nếu việc cải cách luật bầu cử diễn ra nhanh chóng, sẽ mở đường để Italy tổ chức bầu cử ngay trong nửa đầu năm 2017, sớm hơn 1 năm so với thời hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Italy tuyên bố từ chức sau thất bại trong trưng cầu ý dân
Thủ tướng Italy tuyên bố từ chức sau thất bại trong trưng cầu ý dân

VOV.VN - Thêm một lần nữa, một Chính phủ tại châu Âu đã thất bại trong trưng cầu ý dân. 

Thủ tướng Italy tuyên bố từ chức sau thất bại trong trưng cầu ý dân

Thủ tướng Italy tuyên bố từ chức sau thất bại trong trưng cầu ý dân

VOV.VN - Thêm một lần nữa, một Chính phủ tại châu Âu đã thất bại trong trưng cầu ý dân. 

Thế giới 24h: Thất bại trong trưng cầu ý dân, Thủ tướng Italy từ chức
Thế giới 24h: Thất bại trong trưng cầu ý dân, Thủ tướng Italy từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Renzi tuyên bố từ chức sau khi người dân nước này không ủng hộ dự luật cải cách hiến pháp do chính phủ của đảng Dân chủ khởi xướng.

Thế giới 24h: Thất bại trong trưng cầu ý dân, Thủ tướng Italy từ chức

Thế giới 24h: Thất bại trong trưng cầu ý dân, Thủ tướng Italy từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Renzi tuyên bố từ chức sau khi người dân nước này không ủng hộ dự luật cải cách hiến pháp do chính phủ của đảng Dân chủ khởi xướng.

Tân Thủ tướng Italy được chỉ định trình danh sách nội các mới
Tân Thủ tướng Italy được chỉ định trình danh sách nội các mới

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc cựu Thủ tướng Italy Renzi lựa chọn ông Gentiloni làm người kế nhiệm là để thực hiện “buông rèm nhiếp chính”.

Tân Thủ tướng Italy được chỉ định trình danh sách nội các mới

Tân Thủ tướng Italy được chỉ định trình danh sách nội các mới

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc cựu Thủ tướng Italy Renzi lựa chọn ông Gentiloni làm người kế nhiệm là để thực hiện “buông rèm nhiếp chính”.

Thủ tướng Italy chính thức từ chức
Thủ tướng Italy chính thức từ chức

VOV.VN - Hôm qua (7/12) Thủ tướng Matteo Renzi chính thức từ chức sau thất bại của cuộc trưng cầu ý dân về về cải cách hiến pháp.

Thủ tướng Italy chính thức từ chức

Thủ tướng Italy chính thức từ chức

VOV.VN - Hôm qua (7/12) Thủ tướng Matteo Renzi chính thức từ chức sau thất bại của cuộc trưng cầu ý dân về về cải cách hiến pháp.