Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (10/8) bắt đầu cuộc diễn tập sơ bộ nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Triều Tiên, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo thông báo trước đó của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, cuộc tập trận Huấn luyện Sở chỉ huy Hỗn hợp (CCPT) giả lập trên máy tính dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 16 - 26/8 tới, sau cuộc tập trận sơ bộ mang tên huấn luyện quản lý khủng hoảng đội ngũ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 10/8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và phần lớn cuộc diễn tập sơ bộ liên quan đến quá trình mô phỏng trên máy tính, quy mô tập trận lần này sẽ thu hẹp ở mức tối thiểu so với các cuộc tập trận trước.

Huấn luyện Sở chỉ huy Hỗn hợp là cuộc tập trận chung mùa hè giữa Hàn Quốc và Mỹ, thường được tổ chức vào tháng 8 hằng năm. Trong bối cảnh các kênh liên lạc liên Triều vừa được khôi phục vào cuối tháng trước, việc Mỹ và Hàn Quốc vội vã triển khai các cuộc tập trận đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của Triều Tiên và đe doạ phủ bóng đen lên mối quan hệ liên Triều.

Ngay trước thềm diễn tâp sơ bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong hôm nay (10/8) đã kịch liệt chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ vì tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên nêu rõ, các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc với Mỹ là sự thể hiện chính sách thù địch và mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên. Đây là động thái tự hủy hoại, không được hoan nghênh, đe dọa sự an toàn của người dân cũng như gây nguy hiểm cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhấn mạnh sự hiện diện quân sự kéo dài hàng thập kỷ qua của Mỹ ở Hàn Quốc là "nguyên nhân gốc rễ" của căng thẳng, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi Mỹ rút binh sĩ cùng trang thiết bị chiến tranh khỏi Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ và tấn công phủ đầu. Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục các cuộc diễn tập quân sự.

Về tuyên bố của Triều Tiên, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay từ chối đưa ra bình luận, chỉ nói rằng, Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình thảo luận về thời gian, quy mô và phương thức tập trận.

Phát biểu tại một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cố gắng một cách khôn khéo và linh hoạt trong các quyết định liên quan đến tập trận chung. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc không phải nguồn cơn gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong vấn đề này”.

Về phía Mỹ, trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định sẽ tiếp tục cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận chung song phương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói: “Không có gì thay đổi trong việc chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống trên Bán đảo Triều Tiên. Mong muốn của chúng tôi là phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc để nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng. Như tôi đã nói rất nhiều lần, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc và không có gì thay đổi trong vấn đề này”.

Theo đánh giá của giới phân tích, tuyên bố trên của các bên đánh dấu bước thụt lùi trong quan hệ liên Triều, đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguy cơ đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân
Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên
Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong hôm 6/8 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, trao đổi ý kiến về quan hệ đồng minh song phương và các vấn đề quan tâm chung, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong hôm 6/8 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, trao đổi ý kiến về quan hệ đồng minh song phương và các vấn đề quan tâm chung, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên. 

Toàn bộ kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được khôi phục
Toàn bộ kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được khôi phục

VOV.VN - Trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay (3/8), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan cho biết, đường dây liên lạc quân sự liên Triều trên biển thuộc lãnh hải Hàn Quốc đang hoạt động bình thường.

Toàn bộ kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được khôi phục

Toàn bộ kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được khôi phục

VOV.VN - Trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay (3/8), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan cho biết, đường dây liên lạc quân sự liên Triều trên biển thuộc lãnh hải Hàn Quốc đang hoạt động bình thường.