Tàu Cape Ray của Mỹ bắt đầu phá hủy các chất hóa học của Syria

VOV.VN - Khi công việc vô hiệu hóa được hoàn tất, tàu MV Cape Ray sẽ chuyển các chất thải đến Phần Lan và Đức để tiêu hủy trên bờ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren hôm qua (7/7) thông báo, các nhóm chuyên gia trên tàu MV Cape Ray của Mỹ vừa bắt đầu tiến trình phá hủy các chất hóa học của Syria trên vùng biển quốc tế thuộc Địa Trung Hải.

Tàu MV Cape Ray thực hiện công việc vô hiệu hóa các chất độc hóa học của Syria (Ảnh: RT)

Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc, tàu MV Cape Ray đã rời cảng Gioia Tauro của Italy với 600 tấn hóa chất. Ông Warren cũng nhấn mạnh rằng, tàu MV Cape Ray có nhiệm vụ “vô hiệu hóa” các chất hóa học cụ thể như khí mù tạt lưu huỳnh HD và DF, thành phần chế tạo một loại khí độc thần kinh.

Các nhóm chuyên gia đang làm việc theo những hướng dẫn của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, công tác vô hiệu hóa dự kiến sẽ được triển khai trong khoảng 60 ngày và thời tiết có thể ảnh hưởng tới quá trình này.

Khi công việc vô hiệu hóa được hoàn tất, tàu MV Cape Ray sẽ chuyển các chất thải đến Phần Lan và Đức để tiêu hủy trên bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria
OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Việc giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria có thể bắt đầu ngay trong tháng 5 tới.

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Việc giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria có thể bắt đầu ngay trong tháng 5 tới.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq
Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar
Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

(VOV) - Hóa chất độc hại có thể đã được sử dụng làm đạn súng cối ở Syria.

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

(VOV) - Hóa chất độc hại có thể đã được sử dụng làm đạn súng cối ở Syria.

Có thể dỡ bỏ toàn bộ vũ khí hóa học Syria trước cuối tháng 4
Có thể dỡ bỏ toàn bộ vũ khí hóa học Syria trước cuối tháng 4

VOV.VN - Theo báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Syria đã dỡ bỏ và tiêu hủy khoảng 88% vũ khí hóa học.

Có thể dỡ bỏ toàn bộ vũ khí hóa học Syria trước cuối tháng 4

Có thể dỡ bỏ toàn bộ vũ khí hóa học Syria trước cuối tháng 4

VOV.VN - Theo báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Syria đã dỡ bỏ và tiêu hủy khoảng 88% vũ khí hóa học.

Syria xuất lô vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi lãnh thổ
Syria xuất lô vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi lãnh thổ

VOV.VN - Tuy nhiên đấy là số vũ khí được Syria “tuyên bố”.

Syria xuất lô vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi lãnh thổ

Syria xuất lô vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi lãnh thổ

VOV.VN - Tuy nhiên đấy là số vũ khí được Syria “tuyên bố”.

Anh công bố địa điểm phá hủy chất độc hóa học Syria
Anh công bố địa điểm phá hủy chất độc hóa học Syria

VOV.VN - Một nhà máy xử lý rác thải trên lãnh thổ nước này đã được chọn làm nơi phá hủy 150 tấn chất hóa học của Syria.

Anh công bố địa điểm phá hủy chất độc hóa học Syria

Anh công bố địa điểm phá hủy chất độc hóa học Syria

VOV.VN - Một nhà máy xử lý rác thải trên lãnh thổ nước này đã được chọn làm nơi phá hủy 150 tấn chất hóa học của Syria.

Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học
Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Hãng tin nhà nước SANA dẫn lời ông Mekdad cho rằng, các cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học là hoàn toàn vô căn cứ.

Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học

Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Hãng tin nhà nước SANA dẫn lời ông Mekdad cho rằng, các cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học là hoàn toàn vô căn cứ.

LHQ cảnh báo Syria bỏ lỡ thời hạn chót giải trừ vũ khí hóa học
LHQ cảnh báo Syria bỏ lỡ thời hạn chót giải trừ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc khí Clo vẫn tiếp tục được sử dụng tại Syria.

LHQ cảnh báo Syria bỏ lỡ thời hạn chót giải trừ vũ khí hóa học

LHQ cảnh báo Syria bỏ lỡ thời hạn chót giải trừ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc khí Clo vẫn tiếp tục được sử dụng tại Syria.