Tàu chiến Nhật Bản cập cảng Subic của Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Đây là lần thứ hai trong vòng ba tuần, tàu Nhật Bản vào vịnh Subic nơi chỉ cách bãi cạn Scarborough Trung Quốc đang kiểm soát khoảng 200 km.

Tờ Inquirer đưa tin, ngày 26/4, một tàu chiến Nhật Bản đã cập cảng Subic của Philippines gần Biển Đông, thể hiện sự tăng cường quan hệ an ninh giữa hai nước trong việc đối phó với Trung Quốc.

Tàu khu trục Ise của Nhật Bản neo đậu trong vịnh Subic của Philippines. (Ảnh: Inquirer)

Tàu khu trục Ise của Nhật Bản cập cảng của Philippines khi đang tham gia nhiệm vụ “tập định hướng”, ông Masaki Takada, thuyền trưởng tàu Ise cho biết.

“Chúng tôi muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Philippines”, thuyền trưởng Takada nói.

Trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày một trở nên quyết đoán hơn với những yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, Philippines – một đồng minh thân cận của Mỹ đang tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác với Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba tuần qua, tàu Nhật Bản vào vịnh Subic, căn cứ hải quân cũ của Mỹ nằm cách bãi cạn Scarborough khoảng 200 km.

Tâm điểm tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông chính là bãi cạn Scarborough. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn từ Philippines năm 2012 và thường xuyên triển khai tàu tới khu vực này.

Trong khi đó, Nhật Bản và Trung Quốc cũng có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines sẽ điều chuyển binh lực đến vịnh Subic
Philippines sẽ điều chuyển binh lực đến vịnh Subic

VOV.VN - Subic sẽ giúp lực lượng không quân và hải quân Philippines tiếp cận vùng tranh chấp trên biển Đông nhanh hơn.

Philippines sẽ điều chuyển binh lực đến vịnh Subic

Philippines sẽ điều chuyển binh lực đến vịnh Subic

VOV.VN - Subic sẽ giúp lực lượng không quân và hải quân Philippines tiếp cận vùng tranh chấp trên biển Đông nhanh hơn.

Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông
Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 14/8 khẳng định nước này sẽ xúc tiến kế hoạch lập các doanh trại tại căn cứ Subic hướng ra Biển Đông,

Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông

Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 14/8 khẳng định nước này sẽ xúc tiến kế hoạch lập các doanh trại tại căn cứ Subic hướng ra Biển Đông,

Tàu ngầm, tàu khu trục Nhật Bản cập cảng Subic ở Biển Đông
Tàu ngầm, tàu khu trục Nhật Bản cập cảng Subic ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu ngầm Oyashio và 2 tàu khu trục Ariake and Setogiri ngày 3/4 đã cập cảng Subic của Philippines ở Biển Đông.

Tàu ngầm, tàu khu trục Nhật Bản cập cảng Subic ở Biển Đông

Tàu ngầm, tàu khu trục Nhật Bản cập cảng Subic ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu ngầm Oyashio và 2 tàu khu trục Ariake and Setogiri ngày 3/4 đã cập cảng Subic của Philippines ở Biển Đông.

Mỹ- Ấn- Philippines sẽ chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?
Mỹ- Ấn- Philippines sẽ chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?

VOV.VN - Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ và Philippines nhằm chặn đứng tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ- Ấn- Philippines sẽ chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?

Mỹ- Ấn- Philippines sẽ chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?

VOV.VN - Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ và Philippines nhằm chặn đứng tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng người đồng cấp Philippines Gazmin đã cùng có mặt trên tàu sân bay USS John C. Stennis đi thị sát Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng người đồng cấp Philippines Gazmin đã cùng có mặt trên tàu sân bay USS John C. Stennis đi thị sát Biển Đông.