Tàu chiến tàng hình Nga phóng tên lửa trên biển

Tàu Dagestan được chế tạo sử dụng công nghệ tàng hình nhằm giúp nó có thể tránh được sự phát hiện của các hệ thống radar.

Chiếc tàu khu trục tàng hình lớp Gepard thứ 2 của Nga ngày 24/5 đã phóng thử thành công một loạt tên lửa từ hệ thống tên lửa mới Kalibr-NK. Đây là thông tin vừa được Quân khu phía Nam của Nga tiết lộ.

Tàu tàng hình lớp Gepard mang tên Dagestan đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển đầu tiên ở Biển Đen. Đây là chiếc tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nga được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr-NK. Hệ thống này có khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa chính xác cao để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước, dưới nước và trên bờ với tầm bắn lên tới 300km.

Tàu Dagestan được chế tạo sử dụng công nghệ tàng hình nhằm giúp nó có thể tránh được sự phát hiện của các hệ thống radar.

“Thủy thủ đoàn của tàu Dagestan đang chuẩn bị đưa con tàu ra Biển Caspian để tham gia giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm, con tàu lớp Gepard này sẽ được bổ sung vào biên chế của Hạm đội Caspian”, Đại tá Igor Gorbul cho biết.

Dagestan có lượng giãn nước 2.000 tấn, dài 102m, tốc độ tối đa là 23 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn gồm 103 người và tầm hoạt động 8.000km. Ngoài tên lửa Kalibr-NK, kho vũ khí của Dagestan bao gồm tên lửa chống tàu Uran-E, pháo hạm AK-176M 76,2 mm, hệ thống phòng không Palma, hai pháo phòng không AK-630M 30 mm và các ống phóng thủy lôi cỡ 533 mm. Ngoài ra, tàu Dagestan còn chuyên chở máy bay hải quân Ka-28 và Ka-31 Helix.

Chiếc tàu khu trục lớp Gepard đầu tiên trong Hải quân Nga – tàu Tatarstan đã hoạt động trong biên chế của Hạm đội Caspian từ năm 2002. Nó đóng vị trí là tàu chỉ huy của hạm đội. Tatarstan được trang bị các tên lửa chống hạm SS-N-25 Switchblade./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên