Tàu hải quân Mỹ va chạm với tàu Philippines ngoài khơi Nhật Bản

VOV.VN - Hiện chưa rõ thương vong hại thiệt hại ở cả tàu hải quân Mỹ và tàu của Philippines.

Ngày 16/6, Hải quân Mỹ cho biết, một tàu khu trục của lực lượng này đã va chạm với một chiếc tàu mang cờ Philippines ở vùng biển phía Tây Nam Yokosuka của Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục USS Fitzgerald va chạm với tàu của Philippines ở ngoài khơi cách khu vực Yokosuka của Nhật Bản 56 hải lý về phía Tây Nam.

Ảnh minh họa/Ảnh: Gulffive
Hiện chưa rõ thương vong hại thiệt hại ở cả tàu hải quân Mỹ và tàu của Philippines. Tuy nhiên, Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết chiếc tàu khu trục của Mỹ vẫn tự điều hướng được sau vụ va chạm và đang di chuyển về Yokosuka. Một thủy thủ trên tàu của Mỹ đã bị thương sau vụ va chạm và đã được đưa tới bệnh viện với sự trợ giúp của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, báo cáo ban đầu cho thấy có một số người bị thương trên tàu khu trục. Chiếc tàu này cũng bị hư hại và nước tràn vào một số khu vực của tàu, khiến chiếc tàu không thể tự điều hướng sau vụ va chạm.

Người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết lực lượng này đã biết về vụ va chạm giữa tàu Mỹ và tàu Philippines nhưng chưa có thông tin chi tiết vì không xảy ra trong lãnh hải nước này.

Các vụ va chạm như thế này là rất hiếm khi xảy ra. Hồi tháng 5 vừa qua, tàu Hải quân Mỹ USS Lake Champlain đã va chạm với một tàu cá Hàn Quốc. Vụ va chạm không gây thương vong hay thiệt hại. Sau sự cố, cả hai tàu đã có thể tự điều hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines
Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/5 đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Chính phủ mới của Philippines.

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/5 đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Chính phủ mới của Philippines.

Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng
Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, phát xít Nhật liều lĩnh tấn công hải quân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương. Chúng đã sử dụng cả tàu ngầm mini để tấn công hạm đội Mỹ.

Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng

Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, phát xít Nhật liều lĩnh tấn công hải quân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương. Chúng đã sử dụng cả tàu ngầm mini để tấn công hạm đội Mỹ.

Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông
Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu USS William P.Lawrence của Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập để “thách thức tuyên bố hàng hải quá đáng của một số bên tranh chấp ở Biển Đông”.

Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông

Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu USS William P.Lawrence của Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập để “thách thức tuyên bố hàng hải quá đáng của một số bên tranh chấp ở Biển Đông”.

Trung Quốc dùng nhầm máy bay Nga, tàu Mỹ để quảng bá tàu sân bay mới
Trung Quốc dùng nhầm máy bay Nga, tàu Mỹ để quảng bá tàu sân bay mới

VOV.VN - Quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc phải ngay lập tức xin lỗi sau khi để máy bay Nga, tàu Mỹ “chễm chệ” trên ảnh quảng bá tàu sân bay tự đóng mới.

Trung Quốc dùng nhầm máy bay Nga, tàu Mỹ để quảng bá tàu sân bay mới

Trung Quốc dùng nhầm máy bay Nga, tàu Mỹ để quảng bá tàu sân bay mới

VOV.VN - Quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc phải ngay lập tức xin lỗi sau khi để máy bay Nga, tàu Mỹ “chễm chệ” trên ảnh quảng bá tàu sân bay tự đóng mới.