Tàu khu trục Mỹ tới Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Syria leo thang

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, ngày 12/9, thêm một tàu khu trục nữa của Mỹ đã tới Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng ở Syria đang leo thang.

Với việc điều thêm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tới Địa Trung Hải, Mỹ có thể có tới 200 quả tên lửa “Tomahawk” sẵn sàng cho một cuộc tấn công nhằm vào Syria. Thông tin này được đăng tải trên Interfax sau khi Nga cảnh báo các nhóm phiến quân ở Idlib đang thực hiện các bộ phim dàn dựng cảnh tấn công vũ khí hóa học để quy kết trách nhiệm cho chính phủ Syria.

Tàu khu trục USS Bulkeley (DDG 84). Ảnh: Hải quân Mỹ
Interfax dẫn dữ liệu giám sát hàng hải quốc tế cho biết, USS Bulkeley, tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ đã tới Địa Trung Hải qua eo biển Gibraltar ngày 12/9. 

Với việc điều thêm tàu Bulkeley tới Địa Trung Hải, các lực lượng Mỹ trong khu vực có tới 200 quả tên lửa hành trình Tomahawk và sẵn sàng tấn công các mục tiêu ở Syria ngay khi nhận được lệnh, Interfax cho biết. Tuần trước, tàu khu trục săn ngầm USS Newport News (SSN-750) của Mỹ cũng đã tới Địa Trung Hải.

Cũng trong tuần trước, Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Syria. Sự hiện diện của các đội tàu Nga trong khu vực được cho là có thể nhằm răn đe các hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Syria.

Washington nhiều lần tuyên bố nếu chính phủ ở Damascus đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học đối với dân thường ở Idlib, thành trì cuối cùng của các phiến quân ở Syria. Mạnh nhất trong các nhóm phiến quân ở đây là Hayat Tahrir al-Sham (HTS), trước đây là Jabhat al-Nusra. Đây là nhóm có liên hệ với Al Qaeda, tổ chức khủng bố mà Mỹ tuyên bố là phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở New York.

Trong khi đó Nga đã cáo buộc Tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng (White Helmet) đang dàn dựng một bộ phim tấn công vũ khí hóa học ở Idlib để cho Mỹ và phương Tây có cớ can thiệp quân sự ở Syria. Theo Trung tâm hòa giải về Syria của Nga, Mũ bảo hiểm trắng đã làm ít nhất 9 đoạn video để làm bằng chứng cáo buộc chính phủ Damascus sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân ở Idlib./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho vấn đề người tị nạn Syria
Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho vấn đề người tị nạn Syria

VOV.VN - Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch thu xếp một hội nghị quốc tế về sự trở về của người tị nạn Syria.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho vấn đề người tị nạn Syria

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho vấn đề người tị nạn Syria

VOV.VN - Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch thu xếp một hội nghị quốc tế về sự trở về của người tị nạn Syria.

“Bộ phim về tấn công vũ khí hóa học ở Idlib (Syria) sắp được chiếu”
“Bộ phim về tấn công vũ khí hóa học ở Idlib (Syria) sắp được chiếu”

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 11/9 cho biết, bộ phim sẽ được dùng làm bằng chứng chứng minh chính phủ Syria tấn công vũ khí hóa học đang bắt đầu được dàn dựng.

“Bộ phim về tấn công vũ khí hóa học ở Idlib (Syria) sắp được chiếu”

“Bộ phim về tấn công vũ khí hóa học ở Idlib (Syria) sắp được chiếu”

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 11/9 cho biết, bộ phim sẽ được dùng làm bằng chứng chứng minh chính phủ Syria tấn công vũ khí hóa học đang bắt đầu được dàn dựng.

Hội đồng Bảo an LHQ họp về Syria: Nga, Iran và Mỹ tranh cãi nảy lửa
Hội đồng Bảo an LHQ họp về Syria: Nga, Iran và Mỹ tranh cãi nảy lửa

VOV.VN - Hôm qua (11/9), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để bàn về tình hình hiện nay tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. 

Hội đồng Bảo an LHQ họp về Syria: Nga, Iran và Mỹ tranh cãi nảy lửa

Hội đồng Bảo an LHQ họp về Syria: Nga, Iran và Mỹ tranh cãi nảy lửa

VOV.VN - Hôm qua (11/9), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để bàn về tình hình hiện nay tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. 

Iran, Nga được ưu tiên tái thiết Syria
Iran, Nga được ưu tiên tái thiết Syria

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem ngày 12/9 khẳng định: Iran và Nga sẽ được ưu tiên trong quá trình tái thiết Syria.

Iran, Nga được ưu tiên tái thiết Syria

Iran, Nga được ưu tiên tái thiết Syria

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem ngày 12/9 khẳng định: Iran và Nga sẽ được ưu tiên trong quá trình tái thiết Syria.

Nga cảnh báo Mỹ và đồng minh về bước đi nguy hiểm tại Syria
Nga cảnh báo Mỹ và đồng minh về bước đi nguy hiểm tại Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Mỹ và đồng minh không thực hiện “bước đi nguy hiểm” mới tại Syria.

Nga cảnh báo Mỹ và đồng minh về bước đi nguy hiểm tại Syria

Nga cảnh báo Mỹ và đồng minh về bước đi nguy hiểm tại Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Mỹ và đồng minh không thực hiện “bước đi nguy hiểm” mới tại Syria.