Tàu khu trục Mỹ trang bị tên lửa thăm Philippines

(VOV) - Đây là chiếc tàu thứ 3 của Mỹ đến thăm Philippines kể từ tháng 1

Theo Tân Hoa xã, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ sẽ đến Vịnh Subic ở miền Bắc Philippines vào ngày 5/2 trong khuôn khổ chuyến thăm cảng thường lệ.
 
Trong một tuyên bố ra ngày 4/2, Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết USS Stockdale (DDG-106), chiếc tàu thứ ba của Mỹ đến thăm Phlippines kể từ tháng Giêng, sẽ bổ sung nhiên liệu cũng như tạo cơ hội cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. 
 
Đây sẽ là chuyến thăm Philippines đầu tiên của DDG-106, phần trong đợt triển khai kéo dài 9 tháng của tàu này tới Tây Thái Bình Dương, bắt đầu từ tháng 1/2013.
 
Theo Đại sứ quán Mỹ, trong khuôn khổ chuyến thăm, các thủy thủ trên tàu DDG-106 cũng sẽ tham gia các chương trình quan hệ cộng đồng, trong đó có việc thăm các trại trẻ mồ côi ở địa phương.
 
Tàu DDG-106, hạ thủy ngày 18/4/2009, được đặt theo của tên Phó Đô đốc James B. Stockdale, sỹ quan cấp cao nhất của Hải quân Mỹ bị bắt làm tù binh trong cuộc Chiến tranh Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines mua 12 máy bay FA-50 của Hàn Quốc
Philippines mua 12 máy bay FA-50 của Hàn Quốc

Mục đích nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội trong bối cảnh leo thang căng thẳng về tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.

Philippines mua 12 máy bay FA-50 của Hàn Quốc

Philippines mua 12 máy bay FA-50 của Hàn Quốc

Mục đích nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội trong bối cảnh leo thang căng thẳng về tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.

Philippines quyết tâm tạo ra sự răn đe tại Biển Đông
Philippines quyết tâm tạo ra sự răn đe tại Biển Đông

(VOV) - Điều này được giới quan sát “nhìn thấy” trong một loạt động thái tăng cường quân sự gần đây của Manila.

Philippines quyết tâm tạo ra sự răn đe tại Biển Đông

Philippines quyết tâm tạo ra sự răn đe tại Biển Đông

(VOV) - Điều này được giới quan sát “nhìn thấy” trong một loạt động thái tăng cường quân sự gần đây của Manila.

Philippines cảnh báo nguy cơ sự cố tràn dầu trên biển
Philippines cảnh báo nguy cơ sự cố tràn dầu trên biển

(VOV) - Đại diện bảo vệ bờ biển Philippines phát hiện thấy váng dầu nổi trên mặt biển ở Calapan, nơi con tàu MV Baleno 168 gặp nạn.

Philippines cảnh báo nguy cơ sự cố tràn dầu trên biển

Philippines cảnh báo nguy cơ sự cố tràn dầu trên biển

(VOV) - Đại diện bảo vệ bờ biển Philippines phát hiện thấy váng dầu nổi trên mặt biển ở Calapan, nơi con tàu MV Baleno 168 gặp nạn.