Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tuyên bố của Hải quân Mỹ về hoạt động của tàu USS Georgia ngày 21/12 còn bao gồm cả chi tiết về khả năng mang tới 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk.

“Tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio USS Georgia chạy năng lượng hạt nhân cùng tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Port Royal và USS Philippines đã đi qua eo biển Hormuz, tiến vào Vịnh Arab ngày 21/12”, Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 21/12.

Đây là một trong những tuyên bố công khai hiếm hoi về hoạt động của một tàu ngầm hạt nhân Mỹ.

Hoạt động của tàu ngầm và tàu khu trục Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng các phiến quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công rocket nhằm vào khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq ngày 20/12.

Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ nhân 1 năm vụ hạ sát tướng Qasam Soleimani.

Hải quân Mỹ hiếm khi thông báo công khai về hoạt động của các tàu ngầm. Tuy nhiên, tuyên bố ngày 21/12 lại bao gồm cả chi tiết về năng lực của con tàu này, trong đó có khả năng mang tới 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk.

Trước đó, ngày 20/12, Vùng Xanh ở Baghdad bị nã 8 quả rocket, khiến một số tòa nhà và xe ô tô ở một khu dân cư gần Đại sứ quán Mỹ bị hư hỏng.

“Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công do các phiến quân được Iran hậu thuẫn tiến hành nhằm vào Vùng Xanh ở Baghdad. Chúng tôi hy vọng những tổn hại này nhanh chóng được khắc phục”, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói trong một tuyên bố ngày 20/12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phản bác tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, nói rằng Đại sứ quán của Iran cũng nằm trong Vùng Xanh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tin Mỹ sẽ trở lại thỏa thuận hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt dưới thời Biden
Iran tin Mỹ sẽ trở lại thỏa thuận hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt dưới thời Biden

VOV.VN - Giới chức Iran nhấn mạnh nước này sẵn sàng trở lại JCPOA với điều kiện có sự nhượng bộ và rằng Mỹ sẽ bồi thường cho Iran vì những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra.

Iran tin Mỹ sẽ trở lại thỏa thuận hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt dưới thời Biden

Iran tin Mỹ sẽ trở lại thỏa thuận hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt dưới thời Biden

VOV.VN - Giới chức Iran nhấn mạnh nước này sẵn sàng trở lại JCPOA với điều kiện có sự nhượng bộ và rằng Mỹ sẽ bồi thường cho Iran vì những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra.

Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran
Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran

VOV.VN - Mỹ hôm qua (16/12) áp đặt trừng phạt các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, cáo buộc họ hỗ trợ bán dầu của Iran.

Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran

Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran

VOV.VN - Mỹ hôm qua (16/12) áp đặt trừng phạt các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, cáo buộc họ hỗ trợ bán dầu của Iran.

Quân đội Mỹ báo động khả năng Iran tấn công ở Trung Đông
Quân đội Mỹ báo động khả năng Iran tấn công ở Trung Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang lo ngại Tehran có thể lợi dụng giai đoạn chuyển giao tổng thống và việc Mỹ rút binh sỹ khỏi Iraq và Afghanistan để tiến hành một cuộc tấn công.

Quân đội Mỹ báo động khả năng Iran tấn công ở Trung Đông

Quân đội Mỹ báo động khả năng Iran tấn công ở Trung Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang lo ngại Tehran có thể lợi dụng giai đoạn chuyển giao tổng thống và việc Mỹ rút binh sỹ khỏi Iraq và Afghanistan để tiến hành một cuộc tấn công.