Tàu Trung Quốc bị nghi ngắm bắn tàu, máy bay Nhật ở Hoa Đông

VOV.VN - Vụ việc này diễn ra ở khu vực chồng lấn giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Báo Asahi Shimbun của Nhật ngày 14/6 dẫn nguồn tin Chính phủ cho hay, một tàu chiến của Trung Quốc ở biển Hoa Đông đã kích hoạt radar kiểm soát hỏa lực, một hành động chuẩn bị cho việc sẵn sàng khai hỏa nhằm vào tàu của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF).

 

  Một chiếc tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản (Ảnh: militaryimages)

Radar kiểm soát hỏa lực (FCR) được thiết kế để tính toán độ cao, tầm hoạt động và tốc độ của mục tiêu, qua đó đảm bảo rằng, khi khai hỏa sẽ bắn trúng mục tiêu đối phương.

Theo Asahi Shimbun, sáng ngày 29/5, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc được cho là đã sử dụng FCR nhằm vào tàu khu trục Sawagiri của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Chiều cùng ngày, tàu của Trung Quốc cũng có hành động tương tự với một chiếc máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản đang thực hiện nhiệm vụ bay giám sát trong khu vực.

Vụ việc này diễn ra ở khu vực chồng lấn giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở biển Hoa Đông, gần một mỏ dầu mà Trung Quốc đang khai thác.

Việc phía Trung Quốc kích hoạt FCR có thể được hiểu như một hành động khiêu khích. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng đủ để kết luận Trung Quốc đã thực hiện hành động trên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Ngày 30/1/2013, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đã hướng FCR vào khu trục hạm Yudachi của MSDF ở biển Hoa Đông. Trước đó ngày 19/1, tàu Trung Quốc  cũng đã có hành vi tương tự với một trực thăng của MSDF.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera khi đó đã nói rằng: “Tôi nghĩ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc hướng FCR cũng tương ứng với một hành động đe dọa sử dụng vũ lực”.

Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy thành lập một cơ chế liên lạc trên biển giữa hai nước để ngăn chặn các tình huống ngoài ý muốn có thể phát sinh xung đột quân sự. Tuy nhiên, triển vọng để đạt được một cơ chế như vậy dường như là khá xa vời, đặc biệt là khi căng thẳng Nhật – Trung không hề có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông
Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.

Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông

Nhật Bản và Australia lên án hành động khiêu khích trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.

Nhật Bản tố tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải
Nhật Bản tố tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

VOV.VN - Sự việc trên xảy ra vào lúc 10h sáng ngày 6/6 (theo giờ địa phương).

Nhật Bản tố tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Nhật Bản tố tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

VOV.VN - Sự việc trên xảy ra vào lúc 10h sáng ngày 6/6 (theo giờ địa phương).

Nhật sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ các hòn đảo ở Thái Bình Dương
Nhật sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ các hòn đảo ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, giám sát chặt chẽ vùng biển đảo là nhiệm vụ quan trọng của nước này.

Nhật sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ các hòn đảo ở Thái Bình Dương

Nhật sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ các hòn đảo ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, giám sát chặt chẽ vùng biển đảo là nhiệm vụ quan trọng của nước này.

Truyền thông Nhật đưa đậm về việc Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam
Truyền thông Nhật đưa đậm về việc Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam

VOV.VN - Đài Fuji cho rằng việc tàu lớn Trung Quốc đuổi đâm chìm tàu cá Việt Nam là hành động phi nhân đạo.

Truyền thông Nhật đưa đậm về việc Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam

Truyền thông Nhật đưa đậm về việc Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam

VOV.VN - Đài Fuji cho rằng việc tàu lớn Trung Quốc đuổi đâm chìm tàu cá Việt Nam là hành động phi nhân đạo.

Trung Quốc, Nhật Bản chỉ trích lẫn nhau về vụ áp sát máy bay
Trung Quốc, Nhật Bản chỉ trích lẫn nhau về vụ áp sát máy bay

VOV.VN - Nhật Bản ra tuyên bố phản đối hành động nguy hiểm của phía Trung Quốc, đồng thời triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối. 

Trung Quốc, Nhật Bản chỉ trích lẫn nhau về vụ áp sát máy bay

Trung Quốc, Nhật Bản chỉ trích lẫn nhau về vụ áp sát máy bay

VOV.VN - Nhật Bản ra tuyên bố phản đối hành động nguy hiểm của phía Trung Quốc, đồng thời triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối. 

Nhật Bản bác cáo buộc của Trung Quốc về vụ máy bay áp sát
Nhật Bản bác cáo buộc của Trung Quốc về vụ máy bay áp sát

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết, chiếc máy bay trong đoạn băng ghi hình mà Trung Quốc công bố không phải là máy bay của Nhật Bản.

Nhật Bản bác cáo buộc của Trung Quốc về vụ máy bay áp sát

Nhật Bản bác cáo buộc của Trung Quốc về vụ máy bay áp sát

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết, chiếc máy bay trong đoạn băng ghi hình mà Trung Quốc công bố không phải là máy bay của Nhật Bản.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc sau vụ áp sát máy bay Nhật ở  Hoa Đông
Mỹ chỉ trích Trung Quốc sau vụ áp sát máy bay Nhật ở Hoa Đông

VOV.VN - Bà Psaki hối thúc Nhật Bản và Trung Quốc thiết lập một hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp nhằm tránh "tính toán sai lầm”.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc sau vụ áp sát máy bay Nhật ở  Hoa Đông

Mỹ chỉ trích Trung Quốc sau vụ áp sát máy bay Nhật ở Hoa Đông

VOV.VN - Bà Psaki hối thúc Nhật Bản và Trung Quốc thiết lập một hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp nhằm tránh "tính toán sai lầm”.

Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ áp sát máy bay
Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ áp sát máy bay

VOV.VN - Tokyo mô tả hành động của máy bay Trung Quốc là “cực kỳ nguy hiểm” có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự.

Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ áp sát máy bay

Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ áp sát máy bay

VOV.VN - Tokyo mô tả hành động của máy bay Trung Quốc là “cực kỳ nguy hiểm” có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự.