Tàu vũ trụ liên hợp mang tên Gagarin kết nối với ISS

Các thành viên phi hành đoàn đã chuyển sang Trạm vũ trụ quốc tế, hợp nhất cùng các phi công vũ trụ đang làm việc tại đây.

Ngày 7/4, Tàu vũ trụ Liên hợp TMA-21 mang tên Gagarin đã kết nối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Như vậy, trên trạm Trạm vũ trụ quốc tế hiện có 6 thành viên (3 người Nga, 2 người Mỹ và 1 người Italy).

Phi công vũ trụ Nga Xamacuchiaep bay trên tàu Liên hợp TMA-21 trở thành vị khách thứ 200 của Trạm vũ trụ quốc tế. Ngoài các thiết bị khoa học, các phi công vũ trụ còn đưa lên trạm vũ trụ quốc tế bộ phim tài liệu về chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian vũ trụ.

Phi hành đoàn mới sẽ làm việc trên vũ trụ 164 ngày và sẽ trở về Trái đất ngày 16/9 tới, còn các thành viên đội bay cũ dự kiến rời trạm vào giữa tháng 5. Trong thời gian làm việc chung, hai đội bay cùng tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học và thực hiện một số thao tác kỹ thuật cần thiết ngoài khoang tầu.

Ngày 12/4 sẽ kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên con người bay vào vũ trụ, các phi hành gia trên trạm vũ trụ vẫn vừa làm việc và vừa tham gia các chương trình truyền hình phát đi từ boong tàu.

Hiện đã có 201 nhà du hành vũ trụ của 15 nước, trong đó có 138 công dân Mỹ, 35 người Nga, 7 người Canada, 5 công dân Nhật Bản, Italy và Pháp, mỗi nước có 3 người, Đức có 2 người và các nước Nam Phi, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil, Thuỵ Điển, Malaysia và Hàn Quốc đều có 1 người bay lên trạm vũ trụ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên