Tây Ban Nha bắt thiếu nữ chuyên tuyển quân cho IS

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 1 cô gái Morocco,18 tuổi tại cảng Gandia phía đông nước này vì tội tuyển quân cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Báo chí đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha dẫn giải một thiếu nữ người Morocco, đeo mạng, mặc áo choàng Hồi giáo kín tới chân trên một con phố đông người ở Gandia, gần Valencia.

Cảnh sát Tây Ban Nha dẫn giải một thiếu nữ người Morocco mặc áo choàng Hồi giáo che kín mặt. (ảnh: Reuters)

Hàng chục dân địa phương đã chứng kiến cảnh các cảnh sát có vũ trang đứng gác bên ngoài cửa ngôi nhà của thiếu nữ này, trong khi nhiều người khác mang các thùng vật chứng ra khỏi nhà. 

Cảnh sát cho biết, nghi phạm có bí danh là REA đã có thời gian dài sinh sống tại Tây Ban Nha và truyền bá tư tưởng thánh chiến trên Internet.

Sau khi lục soát nhà và nơi làm việc của đối tượng vào sáng hôm qua, cảnh sát đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy người này đang chuẩn bị đi đến Syria. 

Thiếu nữ này là trường hợp mới nhất trong số các nghi phạm ủng hộ IS bị bắt ở Tây Ban Nha trong năm vừa qua. Trước đó, hồi tháng 7 một phụ nữ tại đảo Lanzarote cũng bị bắt vì nghi tuyển quân cho IS.

Cảnh sát cũng thu thập các tang vật nhằm giúp các nhà điều tra khám phá có bao nhiêu đối tượng tham gia vào hoạt động tương tự, cũng như cách thức nghi phạm truyền bá tư tưởng cực đoan thông qua Internet và truyền thông.

Ước tính có hơn 125 người từ Tây Ban Nha đã gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo trong những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria
Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Palmyra của Syria.

Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria

Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Palmyra của Syria.

Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?
Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?

VOV.VN - Các cựu binh lính gắn với chế độ hậu Saddam bị buộc phải ký tên vào thẻ cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS.

Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?

Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?

VOV.VN - Các cựu binh lính gắn với chế độ hậu Saddam bị buộc phải ký tên vào thẻ cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS.

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS
Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -  IS đang có nguy cơ trở thành một mối đe dọa mới cực kỳ nguy hiểm đối với nước Nga khi được các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Bắc Kavkaz ủng hộ.

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -  IS đang có nguy cơ trở thành một mối đe dọa mới cực kỳ nguy hiểm đối với nước Nga khi được các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Bắc Kavkaz ủng hộ.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS
Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Australia mở trường Hồi giáo cho người dân theo đạo Hồi
Australia mở trường Hồi giáo cho người dân theo đạo Hồi

VOV.VN - Nhằm góp phần hạn chế chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Australia đã mở trường Hồi giáo dành cho các công dân Hồi giáo.

Australia mở trường Hồi giáo cho người dân theo đạo Hồi

Australia mở trường Hồi giáo cho người dân theo đạo Hồi

VOV.VN - Nhằm góp phần hạn chế chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Australia đã mở trường Hồi giáo dành cho các công dân Hồi giáo.