Tây Ban Nha có Thủ tướng mới

VOV.VN - Quốc hội Tây Ban Nha đã quyết định bầu ông Pedro Sánchez trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này.

Chủ tịch đảng Xã hội Pedro Sánchez hôm 1/6 đã trở thành Thủ tướng mới của Tây Ban Nha thay thế Thủ tướng Mariano Rajoy vừa bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Tây Ban Nha trước đó cùng ngày.

Chủ tịch đảng Xã hội Pedro Sánchez. Ảnh: Youtube.

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Tây Ban Nha đã phế truất Thủ tướng Mariano Rajoy trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Để tránh khoảng trống quyền lực sau cuộc bỏ phiếu, Quốc hội Tây Ban Nha đã quyết định ông Pedro Sánchez người đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Mariano Rajoy - trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này. Dự kiến ông Pedro Sánchez có thể nhậm chức muộn nhất vào ngày 4/6 và chỉ định nội các của ông vào tuần tới.

Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Mariano Rajoy, 180 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận, 169 bỏ phiếu chống và 1 người bỏ phiếu trắng. Ông Mariano Rajoy là vị Thủ tướng đầu tiên ở Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ khi nước này chuyển sang nền dân chủ.

Ngày 25/5 vừa qua, đảng Xã hội đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Mariano Rajoy sau khi đảng Nhân dân (PP) cầm quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy bị buộc tội hưởng lợi từ những quỹ bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Tây Ban Nha
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

VOV.VN - Chiều 15/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

VOV.VN - Chiều 15/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha.

Thủ tướng Tây Ban Nha từ chức do không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm
Thủ tướng Tây Ban Nha từ chức do không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy buộc phải từ chức sau gần 7 năm cầm quyền sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Thủ tướng Tây Ban Nha từ chức do không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Tây Ban Nha từ chức do không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy buộc phải từ chức sau gần 7 năm cầm quyền sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Tây Ban Nha: Tổ chức ly khai xứ Basque chính thức ra tuyên bố giải thể
Tây Ban Nha: Tổ chức ly khai xứ Basque chính thức ra tuyên bố giải thể

VOV.VN - Thông báo giải thể chính thức được ETA phát đi vào chiều 3/5, theo đó tổ chức này sẽ giải thể toàn bộ và từ bỏ tất cả mọi hoạt động chính trị.

Tây Ban Nha: Tổ chức ly khai xứ Basque chính thức ra tuyên bố giải thể

Tây Ban Nha: Tổ chức ly khai xứ Basque chính thức ra tuyên bố giải thể

VOV.VN - Thông báo giải thể chính thức được ETA phát đi vào chiều 3/5, theo đó tổ chức này sẽ giải thể toàn bộ và từ bỏ tất cả mọi hoạt động chính trị.

Tây Ban Nha chưa trả lại quyền tự trị cho vùng Catalonia
Tây Ban Nha chưa trả lại quyền tự trị cho vùng Catalonia

VOV.VN - Quyết định này được cho là nhằm đáp trả hành động của ông Quim Torra, tân Chủ tịch chính quyền hành pháp vùng Catalonia.

Tây Ban Nha chưa trả lại quyền tự trị cho vùng Catalonia

Tây Ban Nha chưa trả lại quyền tự trị cho vùng Catalonia

VOV.VN - Quyết định này được cho là nhằm đáp trả hành động của ông Quim Torra, tân Chủ tịch chính quyền hành pháp vùng Catalonia.