Tây Ban Nha nêu lý do không thể gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đề xuất gửi xe tăng Lepoard cho Ukraine. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị dừng lại do các vấn đề phức tạp về kỹ thuật.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 2/8 cho biết, nước này không thể gửi xe tăng Leopard 2A4 cho Ukraine vì các xe tăng này đã không được sử dụng nhiều năm và có thể gây nguy hiểm cho người vận hành.

Hồi tháng 6, bà Robles cho biết việc gửi xe tăng cho Ukraine “đang được thảo luận”, sau khi báo El País đưa tin giới chức Tây Ban Nha cân nhắc gửi cho Kiev 40 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và được niêm cất tại một cơ sở ở Zaragoza.

“Chúng tôi đã xem xét tất cả các khả năng, nhưng tôi có thể nói rằng các xe tăng Leopard ở Zaragoza đã không được sử dụng trong nhiều năm và không thể gửi đi vì chúng hiện đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ”, bà Robles cho biết, đồng thời nhấn mạnh, việc gửi các xe tăng như vậy có thể gây rủi ro cho người vận hành.

Thông tin do báo El País đăng tải hồi tháng 6 cho biết, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đề xuất gửi xe tăng cho Ukraine trong chuyến thăm tới Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị dừng lại do các vấn đề phức tạp về kỹ thuật và thực tế là động thái này cần phải được sự phê duyệt của Quốc hội Đức.

Tây Ban Nha là một trong những nước viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng cuối tháng 2. Như đã nhấn mạnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Sanchez tới Kiev hồi tháng 4, Tây Ban Nha ủng hộ Ukraine về mặt ngoại giao, bỏ phiếu ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và đã gửi lô viện trợ quân sự lớn nhất từ trước tới nay cho Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?
Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đã đặt ra câu hỏi về tác dụng của xe tăng trên chiến trường và khả năng sống sót của chúng trước các vũ khí chống tăng vác vai. 

Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?

Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đã đặt ra câu hỏi về tác dụng của xe tăng trên chiến trường và khả năng sống sót của chúng trước các vũ khí chống tăng vác vai. 

Khả năng sống sót của xe tăng T-90M trước tên lửa Javelin ở Ukraine
Khả năng sống sót của xe tăng T-90M trước tên lửa Javelin ở Ukraine

VOV.VN - Bất chấp dự đoán cho rằng T-90M có khả năng sống sót khá cao trước tên lửa chống tăng Javelin, có vẻ như trên thực tế, mẫu xe tăng này vẫn dễ bị tấn công.

Khả năng sống sót của xe tăng T-90M trước tên lửa Javelin ở Ukraine

Khả năng sống sót của xe tăng T-90M trước tên lửa Javelin ở Ukraine

VOV.VN - Bất chấp dự đoán cho rằng T-90M có khả năng sống sót khá cao trước tên lửa chống tăng Javelin, có vẻ như trên thực tế, mẫu xe tăng này vẫn dễ bị tấn công.

Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine
Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

VOV.VN - Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, cho biết công ty này sẵn sàng gửi xe tăng Leopard-1 tới Ukraine trong vòng 6 tuần tới.

Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

Nhà sản xuất vũ khí Đức sẵn sàng gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

VOV.VN - Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, cho biết công ty này sẵn sàng gửi xe tăng Leopard-1 tới Ukraine trong vòng 6 tuần tới.