Tây Ban Nha trả thu nhập cơ bản cho các hộ nghèo nhất trong đại dịch

VOV.VN - Tây Ban Nha lên kế hoạch trả thu nhập cơ bản hàng tháng cho 1 triệu hộ gia đình nghèo nhất để giúp họ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng An sinh Xã hội Jose Luis Escriva, những ai được trợ cấp thu nhập cơ bản sẽ có động lực để tìm việc làm và sẽ được phép nhận gộp cả lương hàng tháng từ công việc mới trong khoảng thời gian nhất định. Hiện, chính phủ Tây Ban Nha vẫn chưa quyết định khoản tiền cơ bản trợ cấp mỗi tháng cho các hộ nghèo là bao nhiêu.

Theo Bộ trưởng Jose Luis Escriva, có tới 20% số hộ gia đình ở Tây Ban Nha có thu nhập dưới 246 Euro/tháng. Nền kinh tế Tây Ban Nha đã mất 900.000 việc làm trong 2 tuần đầu áp dụng lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên