Tên lửa hành trình Kh-101 của Nga nhả mồi bẫy khi tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Tên lửa hành trình Kh-101 của Nga lần đầu tiên được trang bị khả năng nhả mồi bẫy hồng ngoại ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Đây là một bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Trang tin Avia Pro đăng tải đoạn video cho thấy tên lửa hành trình Kh-101 của Nga nhả mồi bẫy hồng ngoại trước khi lao vào mục tiêu ở Ukraine trong cuộc tấn công hôm 29/12.

 

Ban đầu, người ta cho rằng việc nhả mồi bẫy được kích hoạt sau khi tên lửa bị hệ thống phòng không đối phương “bắt” được, nhưng sau đó có thông tin cho rằng quá trình này có thể được thực hiện tự động sau một thời gian nhất định hoặc khi tên lửa đạt đến tọa độ cụ thể, nơi mà hệ thống phòng không đối phương rất có thể đã được định vị.

Ngoài ra, tên lửa Kh-101 nâng cấp có thể được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) trong băng tần G/X/Ku, được thiết kế để ngăn chặn đường tiếp nhận của đầu dẫn radar chủ động sử dụng trong các tên lửa phòng không như Aster-30 và IRIS-T SLM.

Những cải tiến này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của tên lửa Kh-101 trước hệ thống phòng không của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video trên.

Tên lửa hành trình Kh-101 là vũ khí chủ lực của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Mỗi quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang - điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh, có khả năng đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn 5 m.

Kh-101 có thể đạt tốc độ bay hành trình 700 km/h, lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa 970 km/h. Mỗi quả tên lửa mang được đầu đạn nặng 400 kg, bao gồm các loại nổ mạnh (HE), xuyên phá hoặc nổ chùm.

Nga bắt đầu triển khai phiên bản Kh-101 trang bị biện pháp đối phó phòng không từ đầu năm nay, trong bối cảnh lưới Ukraine được viện trợ hàng loạt hệ thống phòng thủ của phương Tây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thợ săn đêm” Mi-28N của Nga phóng tên lửa tấn công thành trì Ukraine ở Donetsk
“Thợ săn đêm” Mi-28N của Nga phóng tên lửa tấn công thành trì Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy các phi công điều khiển trực thăng Mi-28N đã phóng tên lửa không dẫn đường và tấn công các thành trì của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

“Thợ săn đêm” Mi-28N của Nga phóng tên lửa tấn công thành trì Ukraine ở Donetsk

“Thợ săn đêm” Mi-28N của Nga phóng tên lửa tấn công thành trì Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy các phi công điều khiển trực thăng Mi-28N đã phóng tên lửa không dẫn đường và tấn công các thành trì của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Ukraine thừa nhận không đánh chặn được quả tên lửa Kh-22 nào của Nga
Ukraine thừa nhận không đánh chặn được quả tên lửa Kh-22 nào của Nga

VOV.VN - Ukraine cho hay, Nga đã phóng 300 quả tên lửa Kh-22 và Kh-32 trên khắp Ukraine kể từ tháng 2/2022 đến nay. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Kiev chưa thể đánh chặn được một quả tên lửa nào trong số này.

Ukraine thừa nhận không đánh chặn được quả tên lửa Kh-22 nào của Nga

Ukraine thừa nhận không đánh chặn được quả tên lửa Kh-22 nào của Nga

VOV.VN - Ukraine cho hay, Nga đã phóng 300 quả tên lửa Kh-22 và Kh-32 trên khắp Ukraine kể từ tháng 2/2022 đến nay. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Kiev chưa thể đánh chặn được một quả tên lửa nào trong số này.

Ba Lan cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận
Ba Lan cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận

VOV.VN - Quân đội Ba Lan nói rằng một tên lửa của Nga đã đi vào không phận nước này từ hướng Ukraine trước khi quay trở lại không phận Ukraine. Warsaw không cung cấp bằng chứng cho thấy quả đạn này có nguồn gốc từ Nga.

Ba Lan cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận

Ba Lan cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận

VOV.VN - Quân đội Ba Lan nói rằng một tên lửa của Nga đã đi vào không phận nước này từ hướng Ukraine trước khi quay trở lại không phận Ukraine. Warsaw không cung cấp bằng chứng cho thấy quả đạn này có nguồn gốc từ Nga.