Thái Lan bắt nghi can đốt nhà máy Pakistan làm chết 255 người

Cảnh sát Thái Lan cho biết vừa bắt giữ một người đàn ông Pakistan, nghi can gây cháy nhà máy ở thành phố Karachi 4 năm trước làm 255 người chết.

Theo tướng Apichart Suriboonya - Giám đốc Interpol Thái Lan, nghi can tên Abdul Rehman, 46 tuổi, bị bắt tại một khách sạn ở khu đèn đỏ Nana, Bangkok đêm 2/12.

Nghi can Abdul Rehman (giữa) sau khi bị bắt - Ảnh: AFP.
"Interpol Thái Lan đã theo dõi nghi phạm này theo lệnh bắt giữ của nhà chức trách Pakistan", tướng Apichart nói với AFP hôm 3/12 . "Ông ta sẽ được trao cho Pakistan ngay khi nhà chức trách Pakistan sẵn sàng".

Theo tướng Apichart, Rehman bị nghi là thành viên băng tội phạm tống tiền chủ nhà máy may mặc Ali Enterprises ở Karachi. Tháng 9/2012, băng này đã thiêu rụi nhà máy sau khi người chủ từ chối trả khoản tiền tương đương 4,4 tỉ đồng.

Vụ cháy này là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ngành may mặc Pakistan khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 255 người.

Ban đầu, đám cháy được cho do tai nạn. Nhưng đầu năm nay, cảnh sát tin một băng đảng tống tiền là thủ phạm. Họ cũng cho rằng Abdul Rehman là kẻ phóng hỏa.

Phần lớn hàng may mặc của nhà máy Ali Enterprises được xuất cho công ty Đức KIK. Sau vụ cháy, công ty này đã chi gần 2 triệu USD để bồi thường cho gia đình các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ-Pakistan tái diễn căng thẳng tại khu vực biên giới
Ấn Độ-Pakistan tái diễn căng thẳng tại khu vực biên giới

VOV.VN - Khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi quân đội hai nước nã pháo vào nhau khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Ấn Độ-Pakistan tái diễn căng thẳng tại khu vực biên giới

Ấn Độ-Pakistan tái diễn căng thẳng tại khu vực biên giới

VOV.VN - Khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi quân đội hai nước nã pháo vào nhau khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Cháy nhà máy may Ấn Độ làm ít nhất 15 người chết
Cháy nhà máy may Ấn Độ làm ít nhất 15 người chết

VOV.VN - Điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà máy may ở Ấn Độ có thể là do chập điện.

Cháy nhà máy may Ấn Độ làm ít nhất 15 người chết

Cháy nhà máy may Ấn Độ làm ít nhất 15 người chết

VOV.VN - Điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà máy may ở Ấn Độ có thể là do chập điện.

Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng
Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn cũng khiến 50 công nhân khác đang làm việc bị thương.

Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng

Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn cũng khiến 50 công nhân khác đang làm việc bị thương.

Cháy nhà máy may ở Nga, 12 người thiệt mạng
Cháy nhà máy may ở Nga, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một nhà máy may mặc nằm ở phía đông thủ đô Moscow của Nga.

Cháy nhà máy may ở Nga, 12 người thiệt mạng

Cháy nhà máy may ở Nga, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một nhà máy may mặc nằm ở phía đông thủ đô Moscow của Nga.

Pakistan bổ nhiệm tân Tổng Tư lệnh quân đội
Pakistan bổ nhiệm tân Tổng Tư lệnh quân đội

VOV.VN - Tân Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan từng chỉ huy một Quân đoàn chịu trách nhiệm khu vực dọc ranh ngừng bắn ở vùng tranh chấp Kashmir với Ấn Độ.

Pakistan bổ nhiệm tân Tổng Tư lệnh quân đội

Pakistan bổ nhiệm tân Tổng Tư lệnh quân đội

VOV.VN - Tân Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan từng chỉ huy một Quân đoàn chịu trách nhiệm khu vực dọc ranh ngừng bắn ở vùng tranh chấp Kashmir với Ấn Độ.