Thái Lan: Biểu tình thu hẹp, nhưng chính trường vẫn nóng

VOV.VN - Đa số dư luận chính giới và xã hội Thái Lan ủng hộ đàm phán hòa bình giữa phe Chính phủ và phe đối lập. 

Ngày 3/3, lực lượng chủ chốt của cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep ở nhiều  điểm biểu tình tại Thủ đô Bangkok đã chính thức chuyển đến địa điểm mới là Công viên Lumpini. Cuộc biểu tình của ông Suthep tuy thu hẹp phạm vi hoạt động, nhưng chính trường Thái Lan chưa thể giảm nhiệt, thậm chí tiếp tục nóng lên vì xuất hiện những yếu tố phức tạp mới.

Việc vắng bóng người biểu tình ở các khu phố đông đúc giúp cho việc đi lại ở Bangkok trở nên thông thoáng hơn, các cơ sở kinh doanh ở những địa điểm biểu tình cũ có thể trở lại làm ăn bình thường. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo biểu tình Suthep tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình bao vây các công sở và một số công ty có liên quan đến gia đình cựu Thủ tướng Thaksin nhằm mục tiêu "lật đổ" Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluc Shinawatra. Trong khi đó, các nhóm đồng minh của ông Suthep vẫn tiếp tục biểu tình tại một số địa điểm ở khu vực xung quanh Phủ Thủ tướng, Bộ Nội vụ và Trung tâm Hành chính quốc gia. 

Chính trường Thái Lan vẫn chưa thể giảm nhiệt (Ảnh: Reuters)

Ngày 2/3, ban lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài (tức phe Áo Đỏ) đã phát động cuộc tuần hành rầm rộ ở một số tỉnh Đông Bắc và miền Bắc Thái Lan nhằm chuẩn bị lực lượng tiến hành các hoạt động đấu tranh "bảo vệ nền dân chủ" và bảo vệ Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck. Động thái này của phe Áo Đỏ làm dấy lên mối lo ngại về sự đối đầu bạo lực giữa phe Áo Đỏ và lực lượng biểu tình của ông Suthep, làm cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan thêm trầm trọng; đặc biệt trong bối cảnh Ủy ban chống tham nhũng sắp đưa ra kết luận về cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck vi phạm pháp luật liên quan đến chương trình thu mua gạo của nông dân.

Đáng chú ý, trong tháng này, Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng có thể sẽ đưa ra những phán quyết về tính hợp pháp của cuộc bầu cử Hạ viện và thời hạn tồn tại của Chính phủ tạm quyền. Nếu các quyết định, phán quyết của hệ thống tư pháp Thái Lan gây bất lợi và bị coi là bất công đối với phe Chính phủ; thậm chí Thủ tướng tạm quyền Yingluck có thể bị bãi nhiệm và truy tố hình sự, thì cuộc đấu tranh giữa phe Chính phủ và phe đối lập sẽ càng gia tăng quyết liệt.

Đa số dư luận chính giới và xã hội Thái Lan ủng hộ đàm phán hòa bình giữa phe Chính phủ và phe đối lập. Hiện nay hai bên đã xúc tiến một số bước đàm phán; song tiến trình đàm phán này chỉ có thể đạt kết quả thực chất, khôi phục được sự ổn định chính trị, nếu hai bên  tôn trọng luật pháp và theo đúng chế độ dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan công bố cáo trạng với Thủ tướng tạm quyền Yingluck
Thái Lan công bố cáo trạng với Thủ tướng tạm quyền Yingluck

VOV.VN - Bà Yingluck ngay lập tức đã bác bỏ những cáo buộc trong bản cáo trạng.

Thái Lan công bố cáo trạng với Thủ tướng tạm quyền Yingluck

Thái Lan công bố cáo trạng với Thủ tướng tạm quyền Yingluck

VOV.VN - Bà Yingluck ngay lập tức đã bác bỏ những cáo buộc trong bản cáo trạng.

Chính phủ Thái Lan từ chối đàm phán với phe biểu tình
Chính phủ Thái Lan từ chối đàm phán với phe biểu tình

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động Thái Lan cho rằng ông Suthep chỉ là một người đã có lệnh bị bắt giữ nên không cần phải tổ chức đàm phán. 

Chính phủ Thái Lan từ chối đàm phán với phe biểu tình

Chính phủ Thái Lan từ chối đàm phán với phe biểu tình

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động Thái Lan cho rằng ông Suthep chỉ là một người đã có lệnh bị bắt giữ nên không cần phải tổ chức đàm phán. 

Phe Áo đỏ tại Thái Lan tổ chức biểu tình lớn
Phe Áo đỏ tại Thái Lan tổ chức biểu tình lớn

VOV.VN - Ngày 1/3, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD)- hay còn gọi là những người Áo Đỏ, tổ chức đại biểu tình.

Phe Áo đỏ tại Thái Lan tổ chức biểu tình lớn

Phe Áo đỏ tại Thái Lan tổ chức biểu tình lớn

VOV.VN - Ngày 1/3, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD)- hay còn gọi là những người Áo Đỏ, tổ chức đại biểu tình.

Quốc tế quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan
Quốc tế quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Thái Lan giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. 

Quốc tế quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan

Quốc tế quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Thái Lan giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. 

Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok
Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok

VOV.VN - Người biểu tình Thái Lan ngày 28/2 tuyên bố họ sẽ rút lui khỏi hầu hết các địa điểm bị chiếm đóng tại Thủ đô Bangkok.

Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok

Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok

VOV.VN - Người biểu tình Thái Lan ngày 28/2 tuyên bố họ sẽ rút lui khỏi hầu hết các địa điểm bị chiếm đóng tại Thủ đô Bangkok.

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về tình hình bạo lực tại Thái Lan
Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về tình hình bạo lực tại Thái Lan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thực sự đau xót trước việc một số trẻ em thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Thái Lan.

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về tình hình bạo lực tại Thái Lan

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về tình hình bạo lực tại Thái Lan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thực sự đau xót trước việc một số trẻ em thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng
Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày hôm nay (27/2) sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày hôm nay (27/2) sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Thái Lan bắt đầu bầu cử lại ở một số khu vực
Thái Lan bắt đầu bầu cử lại ở một số khu vực

VOV.VN - Ngày 2/3, Thái Lan tổ chức bầu cử lại tại 5 tỉnh là Phetchaburi, Rayong, Phetchabun, Samut Songkhram và Samut Sakhon.

Thái Lan bắt đầu bầu cử lại ở một số khu vực

Thái Lan bắt đầu bầu cử lại ở một số khu vực

VOV.VN - Ngày 2/3, Thái Lan tổ chức bầu cử lại tại 5 tỉnh là Phetchaburi, Rayong, Phetchabun, Samut Songkhram và Samut Sakhon.