Thái Lan cấm bán bia rượu trên toàn lãnh thổ

VOV.VN - Ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt cao nhất là 6 tháng tù và 350 USD.

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay (22-23/7), lệnh cấm bán các loại nước uống có cồn đang có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Thái Lan. Đây là 2 ngày lễ lớn trong đạo Phật của Thái Lan là ngày Phật tổ tuyên ngôn về đạo Phật (Asarnha Bucha) và ngày Vào Hạ (khauphansa).

Trong hai ngày này bia rượu bị tuyệt đối cấm bán, kể cả tại các quán rượu, quán bar hay các cơ sở giải trí. Cảnh sát và các nhà chức trách Thái Lan được lệnh phạt bất cứ đối tượng nào vi phạm lệnh cấm với mức phạt cao nhất là 6 tháng tù và 350 USD.

Là đất nước của du lịch, Thái Lan là nước có mức độ tiêu thụ rượu bia tính trên đầu người vào loại cao trên thế giới. Tuy nhiên, Thái Lan cũng là đất nước mà Phật giáo được coi là Quốc đạo. Vì vậy, trong những ngày lễ lớn Phật giáo này, các cấp chính quyền Thái Lan cũng tận dụng cơ hội để tuyên truyền quảng bá những tác hại do bia rượu gây ra trong xã hội.

Theo số liệu của các nhà nghiên cứu, riêng chiến dịch “Lễ Vào Hạ không bia rượu” được tiến hành năm ngoái đã có 5,3 triệu người tham gia, tiết kiệm chi tiêu mua các loại đồ uống có cồn lên tới hơn 6 tỷ USD. Năm nay, chiến dịch “Lễ Vào Hạ không bia rượu” tiếp tục được triển khai và với luật cấm bán đồ uống có cồn của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chính thức cấm uống rượu khi lái xe
Nga chính thức cấm uống rượu khi lái xe
Pháp cấm bán rượu tại một số thành phố
Pháp cấm bán rượu tại một số thành phố

Để góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội, một số thành phố ở Pháp, trong đó có thành phố Nancy đã đưa ra quy định cấm bán rượu trong khoảng thời gian từ 22h tới 6h sáng

Pháp cấm bán rượu tại một số thành phố

Pháp cấm bán rượu tại một số thành phố

Để góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội, một số thành phố ở Pháp, trong đó có thành phố Nancy đã đưa ra quy định cấm bán rượu trong khoảng thời gian từ 22h tới 6h sáng

Nga thông qua luật cấm lái xe uống rượu
Nga thông qua luật cấm lái xe uống rượu

Ngày 14/7, trong phiên họp toàn thể, Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua luật cấm uống rượu đối với những người lái ô tô

Nga thông qua luật cấm lái xe uống rượu

Nga thông qua luật cấm lái xe uống rượu

Ngày 14/7, trong phiên họp toàn thể, Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua luật cấm uống rượu đối với những người lái ô tô

Czech tịch thu hàng ngàn lít rượu độc
Czech tịch thu hàng ngàn lít rượu độc

Từ đầu tháng 9 vừa qua, CH Czech đã có 28 người tử vong do ngộ độc rượu chứa methanol.

Czech tịch thu hàng ngàn lít rượu độc

Czech tịch thu hàng ngàn lít rượu độc

Từ đầu tháng 9 vừa qua, CH Czech đã có 28 người tử vong do ngộ độc rượu chứa methanol.

Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc
Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc

Vụ các nhà sư đánh bạc, uống rượu bia, hút thuốc trong khách sạn khiến dư luận Hàn Quốc bất bình và làm nhiều phật tử thất vọng.

Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc

Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc

Vụ các nhà sư đánh bạc, uống rượu bia, hút thuốc trong khách sạn khiến dư luận Hàn Quốc bất bình và làm nhiều phật tử thất vọng.