Thái Lan chưa sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Ngày 30/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết, không nên quá đẩy nhanh việc sửa đổi Hiến pháp.

Bà Yingluck cho rằng, Thái Lan khó có thể có một bản Hiến pháp mới trong năm 2013. Việc sửa đổi Hiến pháp được đảng cầm quyền Vì nước Thái chủ trương đẩy nhanh trong thời gian qua, nhưng luôn bị đảng Dân chủ đối lập quyết liệt ngăn cản.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck cũng thừa nhận, có những ý kiến khác nhau về hình thức tiến hành việc sửa đổi bản Hiến pháp hiện nay trong nội bộ đảng đảng cầm quyền.

Hiến pháp hiện hành của Thái Lan được áp dụng từ năm 2007, một năm sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006.  Trong khi Thủ tướng Thái Lan cho rằng, nên trưng cầu ý dân toàn quốc để sau đó có thể sửa đổi toàn bộ bản Hiến pháp, thì một bộ phận không nhỏ trong đảng Vì nước Thái lại cho rằng, nên sửa đổi Hiến pháp theo hình thức sửa từng điều khoản riêng rẽ bởi không cần phải trưng cầu ý dân./.                             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Thái Lan đánh giá cao thành tích của Thủ tướng Yingluck
Thái Lan đánh giá cao thành tích của Thủ tướng Yingluck

(VOV) -Trên 52% số người được hỏi bầu chọn Thủ tướng Yingluck là nhà chính trị có kết quả hoạt động tích cực nhất.

 Thái Lan đánh giá cao thành tích của Thủ tướng Yingluck

Thái Lan đánh giá cao thành tích của Thủ tướng Yingluck

(VOV) -Trên 52% số người được hỏi bầu chọn Thủ tướng Yingluck là nhà chính trị có kết quả hoạt động tích cực nhất.

Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp
Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Trong nội bộ đảng Vì nước Thái và dư luận xã hội Thái Lan vẫn còn nhiều bất đồng về trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp.

Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Trong nội bộ đảng Vì nước Thái và dư luận xã hội Thái Lan vẫn còn nhiều bất đồng về trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp.