Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình

VOV.VN -Tuần tới, Thái Lan sẽ tiến hành chiến dịch tổng lực giải tán 5 địa điểm mà người biểu tình tập trung chiếm đóng tại Bangkok.

Giám đốc Trung tâm bảo vệ trị an ông Chaloem Yubumrung hôm nay (16/2) cho biết, các kế hoạch đã được xem xét kỹ nhằm tránh xẩy ra những đụng độ đáng tiếc với người biểu tình, tuy nhiên vẫn cho phép cựu Phó Thủ tướng Suthep Thausuaban), thủ lĩnh cuộc biểu tình được "đóng đô" tại một trong hai địa điểm khác cũng tại trung tâm Bangkok. Trung tâm bảo vệ trị an - cơ cấu được thành lập sau khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp -  cũng sẽ mời 136 cá nhân và tổ chức có hàng vi ủng hộ tài chính có dấu hiệu bất hợp pháp cho cuộc biểu tình để răn đe. Nếu các cơ quan công quyền điều tra, chứng minh được những ủng hộ này là bất hợp pháp, những trường hợp này có thể bị phong tỏa tài sản và truy tố trước pháp luật.

Cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2 tại Thái Lan, đến nay vẫn chưa thể công bố kết quả sơ bộ

Trước đó, hôm 14/2 vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã có những động thái đầu tiên nhằm thăm dò phản ứng của lực lượng biểu tình khi đưa hàng ngàn cảnh sát tới một số khu vực biểu tình. Với chiến thuật mềm mỏng, vừa đàm phán, vừa tiến hành tháo dỡ lều trại, cảnh sát đã giải phóng được một số khu vực người biểu tình chiếm giữ trước đây cho dù không nhiều lắm.

Trong khi đó, trung tâm thăm dò dư luận Dusit vừa công bố số liệu điều tra cho biết, 83,91% số người được hỏi cho rằng, những mâu thuẫn hiện nay là những mâu thuẫn bất bình thường bởi đây là mâu thuẫn có từ lâu giữa hai chính đảng lớn, 16% cho rằng đây là mâu thuẫn bình thường trong sự phát triển của xã hội.

Ngày mai (17/2), Ủy ban bầu cử (EC) Thái Lan sẽ nhóm họp với các bên trong đó có đại diện chính phủ và các học giả nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Thái Lan, đặc biệt là việc tổ chức bầu cử tại 28 khu vực bầu cử chưa tổ chức được do ứng cử viên không đăng ký tranh cử được. Ngoài ra theo ông Somchai Srisuthiyakorn, Ủy viên Ủy ban bầu cử Thái Lan phụ trách bầu cử, việc chọn 125 ứng cử viên theo danh sách đảng cần phải tính phiếu tại 93.952 điểm bỏ phiếu, tuy nhiên đến nay còn 10.284 điểm bỏ phiếu chưa tiến hành việc bỏ phiếu được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử
Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Ông này cho rằng một vị ủy viên của Ủy ban bầu cử đã nói bừa.

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Ông này cho rằng một vị ủy viên của Ủy ban bầu cử đã nói bừa.

Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình
Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình

VOV.VN - Khoảng 3.000 cảnh sát đã được huy động triển khai việc thu hồi các địa điểm biểu tình.

Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình

Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình

VOV.VN - Khoảng 3.000 cảnh sát đã được huy động triển khai việc thu hồi các địa điểm biểu tình.

Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân Thaworn Senneam đã đệ đơn khiếu nại với Tòa án Dân sự Thái Lan về vấn đề này.

Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân Thaworn Senneam đã đệ đơn khiếu nại với Tòa án Dân sự Thái Lan về vấn đề này.

Ông Suthep tuyên bố tiếp tục biểu tình chống Chính phủ
Ông Suthep tuyên bố tiếp tục biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN - Ông Suthep cho biết sẽ kiên quyết không cho cảnh sát thu hồi các địa điểm tổ chức biểu tình. 

Ông Suthep tuyên bố tiếp tục biểu tình chống Chính phủ

Ông Suthep tuyên bố tiếp tục biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN - Ông Suthep cho biết sẽ kiên quyết không cho cảnh sát thu hồi các địa điểm tổ chức biểu tình.