Thái Lan cung cấp nơi ở cho hơn 2.500 người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Hơn 2.500 người tị nạn từ Myanmar đã được bố trí nơi ở tạm thời tại một trường học ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan sau khi những người này chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ác liệt gần biên giới.

Hơn 2.500 người tị nạn dân tộc Karen ở Myanmar chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã được phía Thái Lan bố trí nơi ẩn náu tạm thời. Những người này đã rời bỏ Myanmar sau các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang Liên minh quốc gia Karen tại thị trấn Myawaddy gần biên giới với Thái Lan.

Quân đội Myanmar đã pháo kích vào thị trấn nơi lực lượng của Liên minh quốc gia Karen nắm giữ khiến đạn bay về phía lãnh thổ Thái Lan. Lực lượng đặc nhiệm của Thái Lan đã gửi công hàm phản đối tới Myanmar thông qua Uỷ ban biên giới.

Theo tiến sỹ Witthaya Polsila, Giám đốc ở Y tế tỉnh Tak cho biết, giới chức y tế của Thái Lan sẵn sàng cung cấp dịch vụ y tế cho những người tị nạn. Đặc biệt là xét nghiệm cũng như điều trị Covid-19.

Trong khi đó, Liên minh quốc gia Karen tuyên bố, họ đã bắt được khoảng 10 lính quân đội Myanmar cùng với vũ khí. Phe nổi dậy cũng cho biết, một số binh sỹ quân đội chính phủ đã thiệt mạng.

Quân đội Thái Lan và cảnh sát tuần tra biên giới đã được triển khai dọc biên giới với thị trấn Myawaddy để ngăn chặn giao tranh tràn sang đất Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới
Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới

VOV.VN - Các cuộc tấn công của quân đội Myanmar vào các ngôi làng gần biên giới với Thái Lan đã tạo nên làn sóng người tị nạn tràn vào lãnh thổ Thái Lan khiến căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng gia tăng.

Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới

Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới

VOV.VN - Các cuộc tấn công của quân đội Myanmar vào các ngôi làng gần biên giới với Thái Lan đã tạo nên làn sóng người tị nạn tràn vào lãnh thổ Thái Lan khiến căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng gia tăng.

AFF Cup 2020: Thắng đậm Myanmar, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng A
AFF Cup 2020: Thắng đậm Myanmar, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng A

VOV.VN - Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Myanmar giúp Thái Lan vượt lên chiếm ngôi đầu bảng A khi có cùng 6 điểm như Singapore nhưng hơn chỉ số phụ.

AFF Cup 2020: Thắng đậm Myanmar, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng A

AFF Cup 2020: Thắng đậm Myanmar, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng A

VOV.VN - Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Myanmar giúp Thái Lan vượt lên chiếm ngôi đầu bảng A khi có cùng 6 điểm như Singapore nhưng hơn chỉ số phụ.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Thái Lan - Myanmar
Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Thái Lan - Myanmar

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar trong khuôn khổ bảng A tại AFF Cup 2020, diễn ra lúc 19h30 ngày 11/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Thái Lan - Myanmar

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Thái Lan - Myanmar

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar trong khuôn khổ bảng A tại AFF Cup 2020, diễn ra lúc 19h30 ngày 11/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.