Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 19 triệu dân trong đợt đầu

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 19 triệu người trong đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 14/2 tới trong bối cảnh nước này đang bị chỉ trích chậm trễ triển khai.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, việc tiêm chủng tại Thái Lan bắt đầu với 50.000 liều vaccine Astra Zeneca của Anh. Dự kiến tới tháng 5/2021, Thái Lan sẽ nhận được 150.000 liều vaccine này. Trong bài phát biểu vào hôm 27/1, Thủ tướng Thái Lan đã xin lỗi vì không thể triển khai nhanh các vấn đề liên quan tới vaccine trong hoàn cảnh nước này đang phải chịu sự bùng phát của dịch Covid-19.

Đợt đầu tiên triển khai tiêm vaccine bao gồm 11 triệu người trên 60 tuổi và 6,1 triệu người là những người có bệnh nền. Ngoài ra, 1,7 triệu người khác trong đợt tiêm chủng đầu tiên sẽ là các chuyên gia y tế và nhân viên chính phủ tham gia vào quá trình phòng chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu uỷ ban quản lý vaccine của Thái Lan, Sophon Mekthon cho biết, thời gian thực hiện việc tiêm phòng sẽ phụ thuộc lớn vào số liều vaccine nhận được và năng lực của các bệnh viện. Thái Lan hiện tại khẳng định đảm bảo 26 triệu liều vaccine AstraZeneca được sản xuất bởi một công ty trong nước và 2 triệu liều Sinovac của Trung Quốc. Theo dự kiến, Thái Lan sẽ tiêm phòng cho 31,5 triệu người trên tổng số 68 triệu dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ giữa tháng 2/2021
Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ giữa tháng 2/2021

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan có kế hoạch triển khai chương trình quốc gia tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 14/2/2021, đối tượng được tiêm là các nhân viên y tế và lực lượng phòng dịch tuyến đầu.

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ giữa tháng 2/2021

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ giữa tháng 2/2021

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan có kế hoạch triển khai chương trình quốc gia tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 14/2/2021, đối tượng được tiêm là các nhân viên y tế và lực lượng phòng dịch tuyến đầu.

Thái Lan phát 7 tỷ USD hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Thái Lan phát 7 tỷ USD hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Nội các Thái Lan hôm 19/1 đã xác nhận thông qua gói ngân sách trị giá 210 tỷ baht (tương đương 7 tỷ USD) để giảm bớt khó khăn cho người dân do dịch Covid-19 mới gây ra.

Thái Lan phát 7 tỷ USD hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thái Lan phát 7 tỷ USD hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Nội các Thái Lan hôm 19/1 đã xác nhận thông qua gói ngân sách trị giá 210 tỷ baht (tương đương 7 tỷ USD) để giảm bớt khó khăn cho người dân do dịch Covid-19 mới gây ra.

Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan
Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan

VOV.VN - Trong những ngày qua, làn sóng người lao động di cư Campuchia từ Thái Lan trở về nước bùng phát mạnh mẽ do lo ngại về tình hình dịch bệnh, khiến số ca mắc Covid-19 nhập khẩu tại Campuchia ngày càng tăng.

Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan

Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan

VOV.VN - Trong những ngày qua, làn sóng người lao động di cư Campuchia từ Thái Lan trở về nước bùng phát mạnh mẽ do lo ngại về tình hình dịch bệnh, khiến số ca mắc Covid-19 nhập khẩu tại Campuchia ngày càng tăng.