Thái Lan dự kiến kế hoạch ngân sách năm 2020 trị giá 104,3 tỷ USD

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã xây dựng kế hoạch ngân sách trị giá 3.220 tỷ bạt (khoảng 104,3 tỷ USD) cho năm tài khóa 2020, bắt đầu từ tháng 1/2020.

Cục trưởng Cục Ngân sách Thái Lan Dechapiwat Na Songkhla cho biết, kế hoạch ngân sách 2020 đã được thông qua tại cuộc họp giữa Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak với Bộ Tài Chính, Cục Ngân sách, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội và Ngân hàng Trung ương Thái Lan vào hôm nay (1/8).

Thái Lan dự kiến kế hoạch ngân sách 2020 trị giá 104,3 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Dự kiến, kế hoạch ngân sách sẽ được thông qua tại cuộc họp nội các Thái Lan vào ngày 6/8 tới, sau đó sẽ được trình lên Hạ viện xem xét vào ngày 17/10 và Thượng viện vào giữa tháng 1/2020. Sau khi được Thượng viện và Hạ viện thông qua, kế hoạch ngân sách sẽ được trình lên Nhà Vua phê chuẩn, dự kiến vào cuối tháng 1 năm tới.

Trong khoảng thời gian ba tháng từ tháng 10 đến tháng 12/2019, trước khi giải ngân gói ngân sách năm 2020, chính phủ Thái Lan sẽ trả tiền lương và khoản chi phí cố định khác bằng cách sử dụng các khoản được phân bổ trong ngân sách năm 2019./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức
Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN -Tối 16/7, các thành viên nội các mới của Chính phủ Thái Lan do Thủ tướng Praut Chan-o-cha đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức.

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN -Tối 16/7, các thành viên nội các mới của Chính phủ Thái Lan do Thủ tướng Praut Chan-o-cha đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức.

Đông Bắc Thái Lan, sông Mekong cạn trơ đáy, ngư dân khốn đốn
Đông Bắc Thái Lan, sông Mekong cạn trơ đáy, ngư dân khốn đốn

VOV.VN - Đập thủy điện và thời tiết khô nóng khiến mực nước sông Mekong ở Đông Bắc Thái Lan thấp nhất trong vòng 100 năm qua.

Đông Bắc Thái Lan, sông Mekong cạn trơ đáy, ngư dân khốn đốn

Đông Bắc Thái Lan, sông Mekong cạn trơ đáy, ngư dân khốn đốn

VOV.VN - Đập thủy điện và thời tiết khô nóng khiến mực nước sông Mekong ở Đông Bắc Thái Lan thấp nhất trong vòng 100 năm qua.

Video: Pin dự phòng phát nổ trong balo du khách ở sân bay Thái Lan
Video: Pin dự phòng phát nổ trong balo du khách ở sân bay Thái Lan

VOV.VN - Pin sạc bất ngờ phát nổ và bốc cháy trong balo một du khách tại sân bay Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan nhưng rất may, người phụ nữ không bị thương.

Video: Pin dự phòng phát nổ trong balo du khách ở sân bay Thái Lan

Video: Pin dự phòng phát nổ trong balo du khách ở sân bay Thái Lan

VOV.VN - Pin sạc bất ngờ phát nổ và bốc cháy trong balo một du khách tại sân bay Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan nhưng rất may, người phụ nữ không bị thương.

Mỹ khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc với Thái Lan
Mỹ khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc với Thái Lan

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ muốn hợp tác với chính phủ mới ở Thái Lan nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh và đối tác giữa hai nước.

Mỹ khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc với Thái Lan

Mỹ khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc với Thái Lan

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ muốn hợp tác với chính phủ mới ở Thái Lan nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh và đối tác giữa hai nước.

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan ra mắt Ban chấp hành mới
Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan ra mắt Ban chấp hành mới

VOV.VN - Lễ ra mắt Chủ tịch và Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2021 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với Tổng hội và cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan ra mắt Ban chấp hành mới

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan ra mắt Ban chấp hành mới

VOV.VN - Lễ ra mắt Chủ tịch và Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2021 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với Tổng hội và cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Hải quân Thái Lan thúc đẩy việc mua tàu ngầm thứ 2 của Trung Quốc
Hải quân Thái Lan thúc đẩy việc mua tàu ngầm thứ 2 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngoài ra, Hải quân Thái Lan cũng có kế hoạch mua một tàu đổ bộ mới trị giá 4 tỉ baht của Trung Quốc.

Hải quân Thái Lan thúc đẩy việc mua tàu ngầm thứ 2 của Trung Quốc

Hải quân Thái Lan thúc đẩy việc mua tàu ngầm thứ 2 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngoài ra, Hải quân Thái Lan cũng có kế hoạch mua một tàu đổ bộ mới trị giá 4 tỉ baht của Trung Quốc.