Thái Lan hoãn tổng tuyển cử sang năm 2019

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 30/1 cho biết, nước này cần thêm thời gian cho việc tiến hành tổng tuyển cử.

Thông báo chính thức này được đưa ra vài ngày sau khi Phó thủ tướng Thái Lan tuyên bố cuộc bầu cử dự kiến trong năm nay có thể bị hoãn lại.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha được bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng từ tháng 8/2014, sau khi quân đội nước này tiến hành một cuộc đảo chính quân sự.

Chính quyền Thái Lan đã vài lần trì hoãn việc tiến hành tổng tuyển cử do xác định chưa chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết.

Tuần trước, Chính phủ Thái Lan đã tiến hành họp để thảo luận về vấn đề bầu cử, trong đó có thông tin sẽ hoãn cuộc tổng tuyển cử sang năm 2019.

Thông tin trên đã được Thủ tướng Prayuth Chan-ocha khẳng định với cơ quan truyền thông nước này vào ngày hôm nay (30/1)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các
Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các

VOV.VN - Ngày 19/1, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) công bố tài sản gia đình của các thành viên Nội các.

Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các

Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các

VOV.VN - Ngày 19/1, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) công bố tài sản gia đình của các thành viên Nội các.

Hội đồng lập pháp Thái Lan thông qua đề nghị hoãn bầu cử
Hội đồng lập pháp Thái Lan thông qua đề nghị hoãn bầu cử

VOV.VN - Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tức Quốc hội đã thông qua dự luật cho phép trì hoãn cuộc bầu cử thêm 90 ngày.

Hội đồng lập pháp Thái Lan thông qua đề nghị hoãn bầu cử

Hội đồng lập pháp Thái Lan thông qua đề nghị hoãn bầu cử

VOV.VN - Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tức Quốc hội đã thông qua dự luật cho phép trì hoãn cuộc bầu cử thêm 90 ngày.

Người dân Thái Lan muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng
Người dân Thái Lan muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng

VOV.VN - Gần 71% số người được hỏi mong muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng; chỉ hơn 29% hài lòng với phương án bầu chọn Thủ tướng ngoài danh sách đảng.

Người dân Thái Lan muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng

Người dân Thái Lan muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng

VOV.VN - Gần 71% số người được hỏi mong muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng; chỉ hơn 29% hài lòng với phương án bầu chọn Thủ tướng ngoài danh sách đảng.

Nhiều người dân Thái Lan muốn tổ chức bầu cử sớm  ​
Nhiều người dân Thái Lan muốn tổ chức bầu cử sớm ​

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát ở Thái Lan cho thấy, gần một nửa người dân nước này mong muốn cuộc tổng tuyển cử được tổ chức càng sớm càng tốt.

Nhiều người dân Thái Lan muốn tổ chức bầu cử sớm  ​

Nhiều người dân Thái Lan muốn tổ chức bầu cử sớm ​

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát ở Thái Lan cho thấy, gần một nửa người dân nước này mong muốn cuộc tổng tuyển cử được tổ chức càng sớm càng tốt.