Thái Lan hủy bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị vào tháng 6

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon ngày 29/3 cho biết, lệnh cấm hoạt động chính trị sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn vào tháng 6.

Lệnh cấm hoạt động chính trị sẽ được dỡ bỏ khi tất cả các đảng chính trị mới được thành lập sẵn sàng cho tranh cử

Tại cuộc họp do Ủy ban Bầu cử (EC) tổ chức hôm 28/3, Phó Thủ tướng  phụ trách an ninh quốc phòng Prawit Wongsuwon đã đề nghị sớm bãi bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị . Tuy nhiên, Hội đồng gìn giữ hòa bình (NCPO) cho biết, cần phải chờ các đảng chính trị mới thành lập có thời gian chuẩn bị ban đầu để cùng các đảng chính trị cũ tham gia tranh cử công bằng.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon. Ảnh: Malaysia Times

Mặt khác Chỉ lệnh 53/2017 do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ký với tư cách Chủ tịch NCPO quy định, các hoạt động chính trị hoàn toàn được phép sau khi luật hữu cơ về bầu cử các nghị sĩ chính thức có hiệu lực.

Liên quan đến luật bầu nghị sỹ, hôm 29/3 đã có 27 thành viên Hội đồng Lập pháp quốc gia ký đơn kiến nghị Tòa Hiến pháp ra phán quyết về một số nội dung đang còn gây tranh cãi. Theo quy định, nếu đơn có trên 25 thành viên Hội đồng Lập pháp đề nghị Tòa Hiến pháp sẽ xem xét đề xuất.

Nhiều ý kiến quan ngại sự chậm trễ trong việc thông qua luật nghị sỹ sẽ khiến cuộc tổng tuyển cử có thể bị trì hoãn tiếp. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Pravit khẳng định, kế hoạch bầu cử vào tháng 2/2019 sẽ không bị trì hoãn và Tòa Hiến pháp sẽ nhanh chóng xem xét, điều chỉnh Dự luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan
Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 24/3 đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn ở Bangkok nhằm kêu gọi quân đội Thái Lan “trung lập”, đòi Chính phủ và NCPO tiến hành bầu cử trong năm 2018.

Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan

Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 24/3 đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn ở Bangkok nhằm kêu gọi quân đội Thái Lan “trung lập”, đòi Chính phủ và NCPO tiến hành bầu cử trong năm 2018.

Thái Lan: Cháy xe khách khiến 21 lao động nhập cư tử vong
Thái Lan: Cháy xe khách khiến 21 lao động nhập cư tử vong

VOV.VN - Thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe khách có 48 người lao động nhập cư Myanmar và 2 vợ chồng lái xe.

Thái Lan: Cháy xe khách khiến 21 lao động nhập cư tử vong

Thái Lan: Cháy xe khách khiến 21 lao động nhập cư tử vong

VOV.VN - Thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe khách có 48 người lao động nhập cư Myanmar và 2 vợ chồng lái xe.

Thủ tướng Thái Lan có thể gia nhập đảng phái chính trị trong nước
Thủ tướng Thái Lan có thể gia nhập đảng phái chính trị trong nước

VOV.VN - Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan Prayut Chan-ocha có thể trở thành một thành viên hoặc cố vấn của một đảng chính trị nào đó của nước này.

Thủ tướng Thái Lan có thể gia nhập đảng phái chính trị trong nước

Thủ tướng Thái Lan có thể gia nhập đảng phái chính trị trong nước

VOV.VN - Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan Prayut Chan-ocha có thể trở thành một thành viên hoặc cố vấn của một đảng chính trị nào đó của nước này.

Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử
Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử

VOV.VN - Việc cách chức là do một số phát biểu thể hiện quan điểm cá nhân không phù hợp với vị trí thành viên Ủy ban Bầu cử.

Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử

Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử

VOV.VN - Việc cách chức là do một số phát biểu thể hiện quan điểm cá nhân không phù hợp với vị trí thành viên Ủy ban Bầu cử.

Chủ nhiệm UBĐN tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Lập pháp Thái Lan
Chủ nhiệm UBĐN tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Lập pháp Thái Lan

VOV.VN -Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong hơn 40 năm qua ngày càng đi vào ổn định, phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ nhiệm UBĐN tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Lập pháp Thái Lan

Chủ nhiệm UBĐN tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Lập pháp Thái Lan

VOV.VN -Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong hơn 40 năm qua ngày càng đi vào ổn định, phát triển trên tất cả các lĩnh vực.