Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan lo ngại tình hình vẫn chưa ổn định sẽ gây thiệt hại cho khách du lịch.

Tân Hoa xã ngày 9/1 đưa tin, Cơ quan du lịch Bangkok đang lên kế hoạch thiết lập những trung tâm hỗ trợ du khách nước ngoài trên khắp thành phố trong bối cảnh cuộc đại biểu tình của  phe đối lập nhằm làm tê liệt Bangkok đang đến gần.

Các cuộc biểu tình gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, chính trị của đất nước Thái Lan (Ảnh: AFP)

Ngày 8/1, giới chức phụ trách du lịch Thái Lan và các nhà quản lý có liên quan đến hoạt động du lịch đã cùng làm việc để tìm giải pháp hỗ trợ du khách nước ngoài trước những ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình.

Ngày 9/1, các phương tiện truyền thông Thái Lan dẫn lời Thứ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao trong chính phủ tạm quyền Thái Lan, ông Kajorn Weerajai cho biết, sẽ có 150 tình nguyện viên hướng dẫn du lịch được triển khai trong ngày đại biểu tình 13/01 của phe đối lập.

Cũng theo Tân Hoa xã, các “Trung tâm Người bạn của Du khách” (Tourist Friends Centers) sẽ được thiết lập tại những địa điểm chủ chốt của Bangkok để hỗ trợ khách du lịch nước ngoài trong những ngày biểu tình diễn ra.

Khách du lịch cũng được khuyến cáo không nên tới thủ đô Bangkok. Những người dự định lưu lại tại Bangkok sẽ được thông báo về dịch vụ hỗ trợ này. Giới chức phụ trách du lịch Thái Lan cũng quyết định hỗ trợ 100 USD mỗi ngày cho những du khách nếu các chuyến bay của ho bị chậm do ảnh hưởng của biểu tình.

Cơ quan du lịch Thái Lan cảnh báo lượng du khách tới nước này sẽ bị ảnh hưởng nếu biểu tình tiếp diễn. Theo cơ quan này, khách du lịch tới Thái Lan trong quý 1 năm nay sẽ giảm từ 4 - 5%.

Trong khi đó, hãng tin AP đưa tin cho hay, một cuộc khảo sát mới đây tại Thái Lan cho thấy, niềm tin tiêu dùng của người dân nước này trong tháng 12/2013 giảm nghiêm trọng do những bất ổn chính trị.

Kết quả cuộc khảo sát của trường Đại học thuộc Phòng thương mại Thái Lan cho thấy, niềm tin tiêu dùng của người Thái Lan trong tháng 12/2013 vừa qua tiếp tục giảm trong 9 tháng liên tiếp. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2012- thời điểm Thái Lan bắt đầu phục hồi từ trận lụt lịch sử.

Trong bối cảnh toàn bộ nền kinh tế Thái Lan bị chao đảo, đình đốn do khủng hoảng chính trị, hoạt động xuất khẩu giảm mạnh, lĩnh vực mũi nhọn là du lịch, thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì niềm tin tiêu dùng vẫn là "cứu cánh duy nhất" hỗ trợ nền kinh tế Thái Lan trong năm qua.

AP dẫn lời giáo sư kinh tế Thanavath Phonvichai cho biết, nền kinh tế Thái Lan chỉ có thể tăng trưởng 1-2% trong quý I năm 2014. Tăng trưởng cho cả năm 2014 chỉ ước tính đạt 3%.

Hôm nay (9/1) phe đối lập tiếp tục đổ xuống đường ở thủ đô Bangkok để biểu tình đòi Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck phải từ chức.

Theo một số nguồn tin, đợt tuần hành hôm nay được cho là "thử nghiệm cho cuộc biểu tình quy mô lớn nhất" của phe đối lập, nhằm làm tê liệt thủ đô Băng cốc vào ngày 13/1 tới.

Tối 8/1, người đứng đầu quân đội Thái Lan khẳng định sẽ không xảy ra đảo chính trong tình hình hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên