Thái Lan mất dấu ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng

VOV.VN - Thái Lan hiện vẫn chưa xác định được tung tích du khách người Nigeria được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Phuket, Thái Lan, kể từ sau khi người đàn ông này tới một phòng khám tư xin điều trị các triệu chứng bệnh vào hôm 16/7 vừa qua.

Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được xác nhận ở Thái Lan là một nam thanh niên 27 tuổi, quốc tịch Nigeria, được chẩn đoán vào thứ Ba (19/7) sau khi anh này tìm cách điều trị các triệu chứng bệnh ngoài da tại một phòng khám tư ở Phuket, miền nam Thái Lan, vào ba ngày trước đó.

Bác sĩ Kusak Kukiatkul, người đứng đầu Sở Y tế Công cộng Phuket cho biết bệnh nhân nói trên đã trở về căn hộ của mình sau khi đến phòng khám kiểm tra vào ngày 16/7, rồi chuyển sang một khách sạn khác vào cùng ngày. Người đàn ông này bắt taxi rời khỏi khách sạn vào đêm thứ Tư (20/7) và mất dấu kể từ thời điểm đó. Chính quyền địa phương đang tìm kiếm thông tin chiếc xe taxi để tìm ra nơi ở của vị du khách này và đưa anh ta nhập viện điều trị.

Thông tin dữ liệu cho thấy người đàn ông này đến Thái Lan vào ngày 21/10/2021 và sống ở quận Kathu, Phuket, cho đến nay. Bác sĩ Kusak trấn an người dân không nên quá lo lắng vì bệnh đậu mùa khỉ chỉ lây qua tiếp xúc cơ thể gần gũi và không dễ lây như bệnh Covid-19.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) hôm nay (22/7) cho biết hai người có tiếp xúc với ca bệnh nói trên không có triệu chứng bệnh và có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, họ đã được yêu cầu phải cách ly trong 21 ngày để theo dõi.

Trong tuần qua, ca bệnh người Nigeria đã đến thăm hai địa điểm vui chơi giải trí tại Phuket, và có tới 142 người có mặt tại các địa điểm này vào cùng thời điểm. Trong số này, sáu người có triệu chứng sốt và đau họng nhưng xét nghiệm máu không cho thấy dấu vết của virus. Những người này cũng được yêu cầu theo dõi cách ly trong 21 ngày.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục truy vết những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân nói trên và tiến hành xịt khuẩn căn hộ và khách sạn nơi bệnh nhân đã ở.

Bệnh đậu mùa khỉ là một căn bệnh đặc hữu ở Tây và Trung Phi và hiếm khi được phát hiện ở bên ngoài châu Phi trước thời điểm tháng 5/2022. Tuy nhiên, một số ca bệnh đã được phát hiện ở Mỹ vào năm 2003, và mới đây, một đợt bùng dịch đã xảy ra ở Anh vào tháng 5 vừa qua với 1.552 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng
Thái Lan ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan hôm nay (21/7) ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng là một thanh niên 27 tuổi người Nigeria và hiện đang ở đảo Phuket, miền nam Thái Lan.

Thái Lan ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng

Thái Lan ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan hôm nay (21/7) ghi nhận ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong cộng đồng là một thanh niên 27 tuổi người Nigeria và hiện đang ở đảo Phuket, miền nam Thái Lan.

Ấn Độ giám sát sân bay, cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ
Ấn Độ giám sát sân bay, cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ

VOV.VN - Sau khi phát hiện 2 ca bệnh đậu mùa khỉ ở trong nước, bộ Y tế và Phú lợi gia đình Ấn Độ đã tiến hành rà soát và tăng cường thêm công tác sàng lọc với du khách quốc tế tới nước này tại các sân bay và hải cảng.

Ấn Độ giám sát sân bay, cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ

Ấn Độ giám sát sân bay, cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ

VOV.VN - Sau khi phát hiện 2 ca bệnh đậu mùa khỉ ở trong nước, bộ Y tế và Phú lợi gia đình Ấn Độ đã tiến hành rà soát và tăng cường thêm công tác sàng lọc với du khách quốc tế tới nước này tại các sân bay và hải cảng.

Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ
Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 18/7 cho biết thủ đô Washington có số ca mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất cả nước.

Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ

Thủ đô Washington có tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 18/7 cho biết thủ đô Washington có số ca mắc đậu mùa khỉ tính trên đầu người cao nhất cả nước.

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000
Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này hiện đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ ở 41 bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico.

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này hiện đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ ở 41 bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico.