Thái Lan - Mỹ phối hợp thúc đẩy các ưu tiên nghị sự của năm APEC 2023

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ để chuyển giao vai trò chủ nhà APEC cho Mỹ trong năm 2023.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan từ ngày 9 - 10/7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chiều nay (10/7) đã có buổi chào xã giao Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Thái Lan Prayuth cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ để chuyển giao vai trò chủ nhà APEC cho Mỹ trong năm 2023. Ông Prayuth bày tỏ tin tưởng phía Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên nghị sự của APEC trong năm 2023 nhằm củng cố và tăng cường thương mại tự do và liên kết kinh tế khu vực, góp phần quan trọng vào đẩy mạnh tăng trưởng cân bằng, bền vững, bao trùm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan nhắc lại lời mời và hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11 tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan cũng đã đánh giá cao các kết quả thảo luận thực chất và hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong cuộc hội đàm vào sáng nay. Ông Prayuth hoan nghênh việc hai nước ký các thỏa thuận hợp tác để đưa quan hệ đồng minh chiến lược Thái Lan-Mỹ phát triển sâu rộng hơn trong những năm tới.

Liên quan báo cáo về tình hình buôn người năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ thất vọng trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các quốc gia có vấn đề buôn người ở cấp 2 cần theo dõi (Tier 2 Watch List) lần đầu tiên sau 4 năm. Ông Prayuth hi vọng phía Mỹ sẽ có những đánh giá khách quan, toàn diện về công tác phòng chống buôn người của Thái Lan và phản ánh đúng những tiến bộ của nước này trong báo cáo của năm nay.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Thái Lan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có chuyến thăm Nhật Bản trong ngày 11/7 để chia buồn với phía Nhật Bản về vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo, đồng thời tái khẳng định liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh chiến lược với Thái Lan
Mỹ củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh chiến lược với Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan từ ngày 9-10/7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sáng nay (10/7) đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. 

Mỹ củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh chiến lược với Thái Lan

Mỹ củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh chiến lược với Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan từ ngày 9-10/7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sáng nay (10/7) đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. 

Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan
Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Indonesia và Thái Lan từ ngày 6 - 11/7.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Indonesia và Thái Lan từ ngày 6 - 11/7.

Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ
Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thái Lan đặc biệt coi trọng việc tạo ra “động lực kinh tế cho tương lai” để thúc đẩy tăng trưởng khu vực trong giai đoạn hậu đại dịch, đồng thời kêu gọi ASEAN và Mỹ tăng cường “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” mối quan hệ song phương.

Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ

Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thái Lan đặc biệt coi trọng việc tạo ra “động lực kinh tế cho tương lai” để thúc đẩy tăng trưởng khu vực trong giai đoạn hậu đại dịch, đồng thời kêu gọi ASEAN và Mỹ tăng cường “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” mối quan hệ song phương.